Thủ khoa ĐH Bách Khoa HN từ chối học bổng 2 tỷ đồng

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Bố thủ khoa trường ĐH Bách Khoa HN năm 2014 Nguyễn Ngọc Huy cho biết, em đã từ chối học bổng du học 2 tỷ đồng của Petrolimex để chọn học tại Việt Nam...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Khả, bố em Nguyễn Ngọc Huy (học sinh trưởng THPT Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, sau khi biết tin Huy đỗ thủ khoa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2014 với 29 điểm, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố trao học bổng tổng giá trị 2 tỷ đồng khi em đi du học tại Nga.

Với học bổng này, Huy sẽ được chi trả toàn bộ chi phí cho việc học tập và sinh hoạt trong 5 năm học tại Nga và sau khi về nước Nguyễn Ngọc Huy sẽ làm việc cho Petrolimex trong vòng 10 năm. 

"Đây là cơ hội rất tốt, gia đình cũng đã động viên nhưng sau khi suy nghĩ, cháu đã quyết định từ chối học bổng đi du học này của Petrolimex để tiếp tục theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội", ông Khả cho hay.

Cũng theo ông Khả, trong kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2014, ngoài dự thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Huy còn dự thi và đã trúng tuyển ngành Bác sĩ Đa khoa của Đại học Y Hà Nội với 27 điểm. 

"Tuy nhiên, với ước mơ được trở thành kỹ sư tương lai cùng mong muốn được tham dự Robocon trong màu áo của ĐH Bách Khoa Hà Nội nên cháu quyết định theo học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của trường", ông Khả cho biết thêm. 

Nguyễn Ngọc Huy (ngồi thứ 3 từ phải sang) cùng với các bạn. (Ảnh: từ Facebook của Huy).
Nguyễn Ngọc Huy (ngồi thứ 3 từ phải sang) cùng với các bạn. (Ảnh: từ Facebook của Huy).

Ông Khả cũng cho hay, đợt thi vào lớp 10, Huy cũng đỗ hai trường chuyên của Hà Nội là THPT chuyên Sư phạm (32 điểm) và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (28,5 điểm). Tuy nhiên, vì lo em còn nhỏ, ra Hà Nội học một mình, không có ai quen biết sẽ khổ nên ông cho Huy vào trường Văn Giang.

Không thức khuya dậy sớm để học, nhưng mỗi lúc ngồi vào bàn, Huy đều tập trung cao độ. Nhờ phương pháp học tập đó nên suốt những năm THPT, Huy luôn được thầy, cô và bạn bè nhận xét là một học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè, đặc biệt em có tố chất thông minh, luôn cố gắng trong học tập và đặc biệt xuất sắc trong các môn học Toán, Lý, Hóa. Tổng kết các năm học, Huy luôn đứng đầu lớp và trong top đầu của trường.

Mặc dù đã có kết quả chính thức nhưng Huy vẫn không khỏi bất ngờ khi mình đỗ thủ khoa của học Bách Khoa Hà Nội.

“Để có được kết quả như ngày hôm nay, em luôn tự hào về bố mình bởi bố vừa là người thầy dìu dắt, vừa là người bạn học để em trao đổi bài mỗi lần hai bố con cùng thảo luận. Với em, môn Toán chính là sở thích và cũng là niềm đam mê”, Nguyễn Ngọc Huy chia sẻ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại