Thông tin mới vụ thanh niên bỏ hai tay, đứng lái xe phân khối lớn

Thế Long |

Theo hồ sơ đăng ký, chiếc xe máy phân khối lớn mà nam thanh niên bỏ buông tay, đứng để xe tự chạy, được mua lại từ một chủ khác.

Trước đó, ngày 16/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô 175cc nhãn hiệu Yamaha, mang BKS 29 L1 - 325.30.

Nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm và buông 2 tay, đứng để cho xe tự chạy.

Theo tìm hiểu thì đoạn đường nam thanh niên trên điều khiển xe mô tô là đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, đã có hàng chục nghìn lượt like và chia sẻ.

Trong số đó không ít người tán thưởng và cổ vũ nhưng cũng không ít người bức xúc về hành động nguy hiểm đối với xung quanh của nam thanh niên này.

Nam thanh niên vô tư đứng lên để xe tự chạy mặc cho các phương tiện khác đang lưu thông rất nguy hiểm (Ảnh cắt từ clip)

Nam thanh niên vô tư đứng lên để xe tự chạy mặc cho các phương tiện khác đang lưu thông (Ảnh cắt từ clip)

Về việc này, một cán bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội cho biết:

Theo thông tin xác minh từ biển kiểm soát của chiếc xe trên, chủ phương tiện được xác định là một chủ cửa hàng xe máy đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân và có hộ khẩu ở quận Nam Từ Liêm.

Theo cán bộ này, người đàn ông đứng tên chiếc xe trên cho biết, chiếc xe máy mang BKS: 29 L1 - 325.30 đã được ông bán cho một khách hàng cách đây hơn 1 năm nhưng chưa sang tên đổi chủ.

Tuy nhiên, thông tin về khách hàng đang sử dụng chiếc xe máy trên thì chủ cửa hàng này cũng không được biết.

“Việc “truy tìm” đối tượng điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn có hành vi vi phạm giao thông đường bộ vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, do chiếc xe máy trên đã được mua bán lại...

Nếu phát hiện kịp thời người điều khiển phương tiện trên đi trên đường, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết dừng xe để xử lý”, một cán bộ Phòng CSGT Hà Nội cho hay.

Cũng theo cán bộ này, hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa có hình thức xử phạt "lỗi" không sang tên đối với người đứng tên sở hữu chiếc xe máy mang BKS 29L1 - 325.30, do người điều khiển phương tiện chưa gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại