Thông đường tạm nơi cầu treo làm chết 9 người ở Lai Châu

H.Sơn - T.Minh |

(Soha.vn) - Các đơn vị chức năng tỉnh Lai Châu đang nhanh chóng khắc phục sự cố sập cầu treo Chu Va 6 và tiến hành làm đường tạm dưới lòng suối để người dân đi lại.

Ngay sau sự cố sập cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Công điện khẩn số 244/CĐ-TTg yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương cứu chữa người bị thương, động viên, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn sập cầu treo và nhanh chóng bắc cầu tạm để nhân dân đi lại, ổn định đời sống và trật tự xã hội khu vực xảy ra sự cố.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các địa phương trên cả nước kiểm tra và tăng cường độ an toàn của các cầu cáp treo, cầu tạm trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, tránh xảy ra tai nạn tương tự

Sáng 26/2, ông Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, các đơn vị chức năng của tỉnh đang nhanh chóng khắc phục sự cố và tiến hành mở lối đi tạm bằng đường đất ngay dưới lòng suối để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Vị trí được chọn sẽ làm đường tạm cho người dân đi lại sau sự cố cầu treo Chu Va 6 sập

Vị trí được chọn sẽ làm đường tạm cho người dân đi lại sau sự cố cầu treo Chu Va 6 sập

Cũng theo ông Nguyễn Chương, việc làm một chiếc cầu treo tương tự như chiếc cầu vừa bị sập chưa thể thực hiện trong ngày một ngày hai được. UBND tỉnh đang tính toán 2 phương án mà địa phương đưa ra là làm cầu mới hoặc mở đường đất dưới suối để người dân trước mắt có thể đi lại được.

“Qua khảo sát thực địa, chúng tôi thấy việc mở lối đi tạm dưới suối khả thi hơn, vì hiện nay đang là mùa cạn nước nên sẽ thực hiện đơn giản hơn. Tuy nhiên, việc mở đường đất dưới lòng suối trước mắt chỉ để khắc phục việc cô lập của người dân 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8 sau khi cầu treo bị sập.

Chúng tôi vẫn đang cho các đơn vị chức năng nghiên cứu để xây dựng một cây cầu mới thay thế cây cầu cũ. Còn đường dưới lòng suối chỉ đáp ứng việc đi lại của người đi bộ cùng phương tiện đơn giản chứ các phương tiện khác thì không thể lưu thông được” - ông Chương cho hay.

Nói về nguyên nhân gây sập cầu treo này, ông Chương cho hay: “ Sự việc xảy ra đã có cả Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trực tiếp lên cùng lãnh đạo và các ban ngành liên quan trực tiếp đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của vụ sập cầu. Khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí”.

Trong sáng nay (26/2), các đơn vị liên quan của tỉn Lai Châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả và làm đường đi tạm cho bà con qua suối.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại