Thiên thần 'nhí' tập làm vũ công

daquynh |

Xinh xắn trong bộ váy trắng muốt, các em nhỏ miệt mài tập uốn dẻo cơ thể và làm quen với các điệu múa trong suốt hai giờ mỗi ngày.

Hè đến, Cung Thiếu nhi Hà Nội lại nhộn nhịp trẻ em tới học múa, vẽ, hát... Năm nay, số lượng các em nhỏ đăng ký học múa tăng hơn nhiều so với trước đây.

Phó giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Lại Hồng Đăng cho biết, bình thường chỉ có khoảng 350 - 400 bé theo học, nhưng hè năm nay có khoảng 800 bé đăng ký tập.

Lớp nhận các em nhỏ 4 - 14 tuổi nên không ít bé dù đã tập nhiều buổi vẫn tỏ ra nhút nhát.

Giống như anh chị lớn, các bé cũng được trang bị đầy đủ trang phục như đi biểu diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, đào tạo diễn viên múa nhí là công việc hết sức khó khăn. Một giáo viên cho biết: “Rất là mệt, nhiều khi chỉnh được tư thế các em xong quay sang chỗ khác thì em đó lại bỏ tay ra nghịch hoặc quay ngang ngửa nói chuyện với bạn...”

Ở lớp học múa đại trà, các bé được làm quen với loại hình múa ba lê, dân gian và hiện đại. Ngoài ra, nhiều em còn học các điệu múa của Nga, Tây Ban Nha…

Bé Hà (4 tuổi) mới học múa được ít buổi. Hôm nay, bé đang tập uốn dẻo bằng cách cho mũi chân chạm vào sau gáy.

Phần lớn trẻ em đến tập đều không có năng khiếu. “Mục đích của phụ huynh không phải sau này cho con theo nghề múa mà là trang bị cho bé những kiến thức về thẩm mỹ, và cho bé có một cơ thể đẹp, dẻo dai, khỏe mạnh”, ông Đăng nói.

Mặc dù vậy, trong quá trình đào tạo nếu giáo viên phát hiện bé nào có năng khiếu sẽ tạo điều kiện xét tuyển vào đoàn nghệ thuật và có cơ hội đi biểu diễn trên sân khấu.

Lãnh đạo cung thiếu nhi cho biết, so với các môn nghệ thuật khác thì học múa vẫn chiếm số lượng lớn nhất bởi đây là môn ít đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại