Thi thể cụ bà nổi trên sông sau 1 buổi mất tích

Ngọc Tú |

Sau khi bỏ nhà ra đi, thi thể cụ bà 76 tuổi được người dân phát hiện nổi trên bờ sông Thai (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong tư thế nằm sấp.

Chiều tối 13/8, ông Chu Văn Hà - Trưởng công an xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện thi thể 1 cụ bà nổi trên sông Thai, chảy qua địa bàn xóm 13 của xã.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 13/8, trong lúc đi làm thuyền, 1 nhóm người đã bất ngờ phát hiện thi thể của 1 người phụ nữ trôi trên sông Thai, đoạn qua xóm 13, giáp ranh với xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu).

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương, công an xã, cùng công an huyện để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ này được phát hiện trong tư thế nằm sấp. Khi kéo lên bờ, thi thể người phụ nữ này được xác định khoảng tầm ngoài 65 tuổi.

Kiểm tra trên người, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu nào bất thường khác.

Đoạn sông nơi phát hiện thi thể cụ Lữ
Đoạn sông nơi phát hiện thi thể cụ Lữ

Sau khi làm các thủ tục và khám nghiệm bên ngoài thi thể, cơ quan chức năng đã phát thông báo để tìm thân nhân nạn nhân.

Khoảng 16h30’ chiều cùng ngày,  anh Chu Trị (40 tuổi, trú tại xóm 13, xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) đã đến nhận mình là con trai.

Danh tính nạn nhân được xác định là cụ bà Vũ Thị Lữ (67 tuổi, trú tại xóm 13, xã Diễn Trường).

Sau khi làm các thủ tục pháp lý, làm bản cam kết không khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương xã Quỳnh Ngọc đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Theo người nhà cho biết, cụ Lữ có tiền sử bệnh thần kinh nên hay bỏ nhà ra đi lang thang mà không báo cho người nhà biết.

Ngày 13/8, bệnh tái phát, cụ Lữ bất ngờ bỏ nhà ra đi. Người nhà tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến chiều cùng ngày thì nhận được thông báo tìm thấy cụ Lữ đã chết ở bờ sông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại