Thí sinh duy nhất thi Lịch sử của trường quyết tâm đạt điểm 9

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Là thí sinh duy nhất thi môn Lịch sử của điểm thi nhưng Ngà vẫn tự tin và quyết tâm dành điểm cao nhất.

Chiều nay, ngày 2/6, tại Hội đồng thi trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã diễn ra môn thi Lịch sử với thời gian 90 phút. Điều đặc biệt, toàn bộ hội đồng coi thi gồm có 59 người nhưng chỉ có duy nhất 1 thí sinh tham dự thi.

Thí sinh đặc biệt đó là em Đoàn Thị Nga (1996, học sinh lớp 12 A4 trường THPT Thái Lão, Hưng Nguyên, Nghệ An) SBD 130159 dự thi tại phòng thi số 1 của điểm thi trường THPT Thái Lão.

Nga tự tin và không chút lo lắng, mặc dù mình là thí sinh duy nhất thi môn Lịch sử tại điểm thi của trường.

Mặc dù là thí sinh duy nhất dự thi môn Lịch sử nhưng  Nga không hề lo lắng, sợ hãi. Ngay từ đầu giờ, Nga đã có mặt tại phòng thi và chờ đến thời gian làm bài thi. “Em cũng thấy mọi chuyện bình thường, không quá lo lắng. Lúc đầu vào phòng thi em có hồi hộp một tý nhưng lúc sau hít thở sâu, em thấy tự tin hơn nhiều” Nga chia sẻ.

Các thầy giáo công tác tại trường THPT Thái Lão cho biết, ở trường Nga là một học sinh giỏi về môn Lịch sử trong nhiều năm học liền. Nga đang theo học khối C để thi đại học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nga chọn 4 môn thi là Văn, Toán, Địa, Sử.

Thí sinh Nga ký vào giấy xác nhận và kiểm tra phong bì đề thi.

Đúng 16h10 phút, mặc dù còn 20 phút nữa mới hết thời gian làm bài chính thức nhưng Nga đã hoàn thành xong bài và rời khỏi phòng thi. Chia sẻ về đề thi môn Lịch sử vừa xong, Nga cho biết: “Đề thi có 3 câu hỏi và em đã làm hết cả 3 câu. Em cũng không dám chắc là bài làm của mình sẽ đúng hết”, thí sinh Nga nói.

Còn theo một giám thị tại điểm thi này cho biết, sau khi kết thúc môn thi của mình, Nga chia sẻ đã hoàn thành tốt và dự tính đạt được khoảng 9 điểm.

Nga khá thoải mái trước khi bắt đầu làm bài thi.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, thầy Nguyễn Duy Long - Chủ tịch Hội đồng coi thi tại điểm thi trường THPT Thái Lão cho biết, toàn bộ hội đồng coi thi gồm có 59 người được điều động chung để coi thi cho môn Lịch sử. Trong đó có 37 giám thị coi thi, còn lại là các lực lượng chức năng, bảo vệ, quân đội, phục vụ thi. Riêng tại phòng thi số 1, có 3 giám thị coi thi cho một thí sinh Đoàn Thị Nga là giám thị Thơm, Sự và giám thị hành lang Thanh.

“Mọi công tác cho buổi thi chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, Phân công tất cả các thành viên trong hội đồng coi thi mỗi người một nhiệm vụ theo đúng quy định. Đặc biệt, chỉ có 1 thí sinh thi môn sử chiều nay nên chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng cho thí sinh đỡ hồi hộp, lo lắng. Về các giám thị coi thi cho em này, chúng tôi cũng căn dặn phải làm đúng theo quy chế thi, không được chủ quan khi thấy 1 thí sinh thi mà lơ là, sai vị trí và trách nhiệm”, thầy Long nói.

Trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Nghệ An không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, trên toàn tỉnh Nghệ An có 36.606 thí sinh tham dự kỳ thi TTong đó có 2288 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử.

Theo báo cáo nhanh từ sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, trong ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị nào bị vi phạm quy chế thi. Trong buổi thi sáng ngày 2/6, môn thi Văn, trên toàn tỉnh Nghệ An có 69 thí sinh vắng thi. Cụ thể, có 5 thí sinh bị tai nạn trước ngày thi, 5 thí sinh bị ốm, con lại là các lý do khác.

Riêng ở môn thi Văn sáng nay (2/6), có thí sinh Trần Thị Trang có SBD 260411 ở điểm thi trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu, Nghệ An) đến muộn thời gian quy định nên không được tham dự môn thi. Cũng tại môn thi Vật Lý chiều nay, có 1 thí sinh Đường Thanh Tú ở điểm thi THPT Quỳnh Lưu 1 bị ngất sau khi làm bài thi 15 phút. Hiện tại, Tú đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại