Thí sinh cười rạng rỡ sau môn thi thứ ba

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Sáng nay, môn thi cuối cùng trong đợt thi đầu tiên kết thúc. Đa phần thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Theo đánh giá của thí sinh, đề Hóa dễ, không đánh đố, dễ dàng đạt 7- 8 điểm.

Tại địa điểm thi THPT Hoàng Liệt, thí sinh Nguyễn Việt Anh (chuyên Lý, THPT Biên Hòa, Hà Nam), dự thi vào khối A1, ĐH Xây dựng tươi cười tự tin cho biết giành điểm 9 môn Hóa.

“Khoảng 2,3 câu khó, học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm. Trong ba môn theo đánh giá của em, môn Hóa là dễ thở nhất, Lý khó phần điện xoay chiều”, Việt Anh cho biết.

	Thí sinh tươi cười ra khỏi phòng thi sau môn thi Hóa học.

Thí sinh tươi cười ra khỏi phòng thi sau môn thi Hóa học.

Đề Hóa
 

Cũng nhận xét đề Hóa “dễ thở”, Lê Đức Minh (Chuyên Toán, THPT Hà Nội Amsterdam), dự thi vào khối A, ĐH Xây dựng cho biết: “Khối chính của em là khối B, đề Hóa không khó, em làm cẩn thận cũng dư 15 phút cuối. Em dự đoán làm được 90%”.

Đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa phải, tương đối vừa sức với thí sinh. Trong đó chỉ khó phần đọc hiểu về lực Asimet và Lịch sử của ảnh. Trong đó lực Asimet nói về nguyên lý của lực, nhiếp ảnh nói về lịch sử máy ảnh đến các loại máy ảnh cầm tay bây giờ. Nhiều thí sinh nhận định phần đọc hiểu này cũng khá thú vị khi đã mở mang kiến thức cho các em.

Em Hồng Liên (Nam Định) dự thi khối A1 cho biết: “Em có bỏ qua một số câu ngữ âm bởi em học ở trường làng nên phần nói trong tiếng Anh không được học nhiều. Tuy nhiên em nghĩ rằng môn tiếng Anh sẽ là môn gỡ điểm cho em trong kỳ thi này. Em ước tính mình được 8 điểm”.

Học sinh Đặng Thành (Bắc Giang) nhận xét: “Đề thi tiếng Anh tương đối dễ, em bỏ qua một số câu ngữ âm và đọc hiểu nhưng vẫn tự tin được 8 điểm”.

Còn tại địa điểm thi Đại học Vinh của cụm thi Vinh, theo nhận định của nhiều thí sinh thi khối A thì đề Hóa năm nay vừa sức làm và có thể dễ dàng kiếm điểm 7. Theo các bạn thí sinh thì đề Hóa năm nay chủ yếu khó ở phần bài tập, về phần lý thuyết và các công thức thì ở mức trung bình, không quá đánh đố thí sinh.

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 

Các thí sinh thi khối A1 nhận định đề tiếng Anh năm nay khá “dễ thở”, tuy nhiên đề vẫn hơi dài cho 80 câu với 90 phút làm bài thi. Với môn thi tiếng Anh năm nay, để kiếm được điểm 6-7 thì nhiều thí sinh chỉ cần nắm chắc nội dung kiến thức trong sách giáo khoa.

Chùm ảnh các thí sinh trong ngày thi môn cuối đợt 1 kỳ thi Đại học - Cao đẳng 2013:

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 
Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau hai môn thi Hóa, Anh
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại