Thí sinh có cái tên đặc biệt nhất kỳ thi Đại học 2014

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đó chính là thí sinh mang tên BLúp 24 (SN 1995, ngụ tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin trên tờ Người Lao Động, BLúp 24 được bạn bè gọi là thí sinh "tí hon" bởi em chỉ cao 1,3 m, nặng 32 kg và có đến 12 ngón tay, 12 ngón chân. Đó cũng là lý do mà ba mẹ em đặt tên cho em là 24.

24 bị bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể không phát triển được, em đi học trễ 1 năm so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, 24 vẫn luôn cố gắng học tốt. Kỳ thi đại học năm nay, 24 chọn thi khối A, ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Quảng Nam. 

Thí sinh BLúp 24 (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: NLĐ

 Cũng theo nguồn trên, những năm học cấp 2, mỗi ngày BLúp 24 phải cuốc bộ hơn 10 km từ nhà đến trường. Khi lên học cấp 3, trường có khu nội trú nên việc đi lại bớt vất vả. Đi thi ĐH, BLúp 24 được anh trai chở xe máy đi gần 200 km từ nhà đến trường thi.

Cũng trong kỳ thi Đại học năm nay, có một thí sinh cũng khá đặc biệt với thân hình như một học sinh mầm non. Đó là em Sùng A Dì (SN 1995, ở bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).

Tờ Tri thức trực tuyến viết, Sùng A Dì chỉ cao 90 cm và nặng 16 kg do mắc bệnh liệt tuyến Yên bẩm sinh. Dì đăng ký thi khối A vào khoa Công nghệ thông tin Đại học Tây Bắc, Sơn La và thi khối B vào khoa Điều dưỡng của Đại học Y Hà Nội. 

Thí sinh Sùng A Dì (bìa trái). Ảnh: Zing

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại