Thêm người chết trong vụ xe Everest gây tai nạn

thuhoai |

Sau nhiều ngày được cấp cứu, bà chủ quán mì nơi xe Everest húc chết 7 người hôm 21/7, cũng đã tử vong.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, dù được Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cứu chữa, song bà Trần Thị Nga (45 tuổi), chủ quán mì bị xe Everest đâm đã tử vong.

Cùng ngày, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Xuân Đông (35 tuổi, ngụ huyện Núi Thành) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chỉ vì ngủ gật, tài xế đã húc chết 8 người.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/7, Đông cùng với Lê Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình) và ông Nguyễn Tấn Thành (40 tuổi, ngụ huyện Núi Thành) lái xe Everest vào tỉnh Ninh Thuận khảo sát mua tôm giống.

Đến 5h45 ngày 21/7, xe đến địa bàn thuộc khối 5, thị trấn Núi Thành. Do ngủ gật, Đông lái xe leo lên vỉa hè tông sập một hàng rào sắt, một xe đạp, ngã một cây cột điện sau đó lao thẳng vào quán mì của bà Trần Thị Nga.

"Xe điên" húc thẳng vào 8 người trong một gia đình đang ngồi nghỉ ngơi trước quán mì.

Tai nạn làm 7 người chết tại chỗ, trong đó có 5 em nhỏ. Bà chủ quán mì và một người khác bị thương.

Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại