Thêm 58,1 tỷ yên vốn ODA Nhật Bản cho 3 dự án lớn

hoanghuyen |

Khoản tín dụng này nhằm tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chiều nay (21/1/2011), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyến Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki, thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ký Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam 58,18 tỷ yên (tương đương khoảng 700 triệu USD) ODA vốn vay thuộc đợt 1 tài khóa 2010 của Chính phủ Nhật Bản (bắt đầu ngày 1/4/2010).

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khoản tài trợ ưu đãi này được cung cấp để giúp Chính phủ Việt Nam ba dự án lớn. Đó là Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (29,852 tỷ yên); Dự án Xây dựng cầu Nhật Tân (24,828 tỷ yên) và Chương trình Tín dụng giảm nghèo 9 (3,5 tỷ yên).

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho rằng, khoản vay này có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo…

“Khoản vay này cũng sẽ góp phần để Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa thông qua”, Bộ trưởng Phúc nói và cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp để chỉ đạo giải ngân nhanh các khoản vay này.

Công hàm trao đổi được ký ngày hôm nay sẽ quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng trên 58 tỷ yên tín dụng ưu đãi nói trên. Trên cơ sở các điều kiện khung này, trong thời gian tới, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ký 03 hiệp định tín dụng cụ thể cho 3 chương trình, dự án này.

Theo Báo Đầu tư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại