Thế giới Hồi giáo đón lễ hiến sinh

vytran |

Tháng ăn chay Ramadan kết thúc trên khắp thế giới

Lễ hiến sinh Eid el-Adha là một trong hai đại lễ của người Hồi giáo. Sáng qua, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đã tập trung tại thánh đường Jama Masjid, Ấn Độ, để làm lễ cầu nguyện. Ấn Độ là quốc gia có số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới với hơn 150 triệu người.

Lễ Eid el-Adha được tổ chức nhằm tưởng niệm việc tiên tri Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho thánh Allah. Tuy nhiên, Allah đã từ chối và trao cho anh ta một con cừu thế mạng. Do đó, trong ngày này, các tín đồ sẽ cầu nguyện và làm thịt cừu, dê, bò hoặc lạc đà để tưởng nhớ Abraham. Số thịt này cũng được đem chia cho những người nghèo. Trong hình là hàng trăm tín đồ đang quỳ rạp trong buổi cầu nguyện của lễ Eid al-Adha tại di tích lịch sử và thánh đường Feroz Shah ở New Delhi, Ấn Độ.

Hàng chục chú chim bồ câu được các tín đồ thả lên bầu trời trước sân thánh đường Jama Masjid sáng qua để cầu nguyện cho hòa bình.

Một cậu bé người Bangladesh với các đầu ngón tay bôi đỏ, một tập tục trong lễ Eid el-Adha.

Các tín đồ Hồi giáo chen chúc quanh quầy bán halwa, một món ăn ngọt phổ biến trong lễ Eid-al Adha ở Ấn Độ.

Một chú cừu được trang trí sặc sỡ để thu hút khách mua về làm lễ hiến tế.

Người Hồi giáo Nepal đón lễ Eid al-Adha tại thánh đường Kashmiri. Số lượng tín đồ Hồi giáo chỉ chiếm 4% dân số Nepal.

Các bé gái Palestine trong trang phục truyền thống đi bộ ngang qua các binh lính Israel sau lễ cầu nguyện Eid al-Adha, tại thành phố Hebron.

Dù chỉ chiếm 7,5% trong số 19 triệu dân, lễ Eid Al-Adha vẫn là ngày lễ được chờ đón và tổ chức trọng thể đối với tín đồ Hồi giáo Sri Lanka.

Theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại