Thầy giáo Đỗ Việt Khoa: “Báo chí cần quyết liệt hơn nữa”

Thiên Di |

(Soha.vn) - Đó là mong muốn của thầy giáo Đỗ Việt Khoa đối với những người cầm bút nhân dịp Ngày Nhà báo Việt Nam 21/6.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa (hiện đang là giáo viên Trường THPT Thường Tín – Hà Nội) nổi tiếng bởi những lần dũng cảm phản ánh gian lận trong thi cử, tiêu cực trong giáo dục. 

Tên tuổi của ông cũng gắn với phong trào "Hai không" do Bộ GD&ĐT phát động năm 2006 với nội dung: Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.

Người đương thời Đỗ Việt Khoa gửi lời chúc, mong muốn đến nhà báo, phóng viên nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6.

Người đương thời Đỗ Việt Khoa gửi lời chúc, mong muốn đến nhà báo, phóng viên nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6.

Từ năm 2006, người thầy Đỗ Việt Khoa đã tiếp xúc nhiều với báo chí, đồng hành và sẵn sàng cung cấp nguồn tin đến tòa soạn, phóng viên, nhà báo để đóng góp phần phản ánh tiêu cực.

Đánh giá về vai trò của những người cầm bút, thầy Khoa nhấn mạnh: “Thực tế ở Việt Nam hiện nay, những vụ tiêu cực được xử lý đều phần lớn do mặt trận báo chí phơi bày, có lẽ người trong ngành “tự đánh” tiêu cực chưa bao giờ diễn ra cả. Nhiều vụ việc báo chí đưa ra nên vụ việc được xử lý đến nơi đến chốn. Do đó tôi đánh giá rất cao vai trò của làng báo nói chung”.

Thầy Khoa cho biết, những tờ báo lớn thầy tin tưởng đã đưa tin kịp thời, cung cấp những thông tin nóng bỏng, theo nhiều vụ việc nơi đến chốn, tạo hiệu ứng dư luận tích cực trong đó có vụ tiêu cực ở Phú Xuyên, Đồi Ngô Bắc Giang, chuyện chạy trường chạy điểm ở TP HCM, xây dựng nhà vệ sinh ở Quảng Ngãi….Đó là những điều mà báo chí làm được, đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, vẫn còn nhiều tờ báo chưa đi đúng mục đích, né tránh những vấn đề tiêu cực, vấn đề nóng.

Và hơn ai hết, là người làm trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa mong muốn người dân Việt Nam hãy là một chiến sỹ trên mặt trận báo chí, lên tiếng phản ánh việc làm sai trái của ngành, địa phương, xã phường mình để báo chí đến được với thông tin một cách kịp thời, chính xác nhất để có biện pháp chấn chỉnh, không bao che, dung túng cho cái xấu.

Bày tỏ những điều cần “đặt hàng” ở báo chí, thầy Khoa nói: “Tôi vẫn luôn tin tưởng báo chí. Mong sao mặt trận báo chí phải quyết liệt hơn nữa, đi đúng mục tiêu trung thực, góp phần làm trong sạch xã hội. Hơn nữa, các báo hãy đến với nhân dân, nguồn tin hơn nữa, để có sự nghiệp báo chí mạnh, thông tin kịp thời vì nhân dân phục vụ”.

Và nhân ngày Báo chí Việt Nam (21/6), Người đương thời Đỗ Việt Khoa gửi đến đội ngũ nhà báo, phóng viên đang hành nghề trong mặt trận báo chí có sức khỏe dồi dào, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cầm bút.

"Tôi muốn tặng 8 chữ cho các nhà báo: “Nhanh nhạy, kịp thời, dũng cảm, trung thực”. Đó là điều mong muốn nhất ở các nhà báo, về phía báo chí. Và tôi sẽ tiếp tục cùng các bạn nhà báo chiến đấu tiếp để chống tiêu cực, đặc biệt là trong sạch trong ngành giáo dục”, thầy giáo Đỗ Việt Khoa bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại