"Tháp nghiêng" khổng lồ ở Hà Nội bị tháo dỡ

camnhung |

Được xây dựng từ năm 1976 nhưng vừa xây xong tháp đã bị nghiêng, rò rỉ nên phải ngừng hoạt động.

Tháp nước Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng năm 1976, cao 58,4 m, nhằm cung cấp nước sạch cho nhân dân phường Trung Tự. Tuy nhiên, vừa xây xong thì tháp đã bị nghiêng, rò rỉ và phải ngừng hoạt động.

Trải qua 35 năm chưa được cải tạo sử dụng, chưa bàn giao đơn vị nào quản lý, hiện tháp nước xuống cấp, nghiêng so với phương thẳng đứng khoảng 10 độ C. Phần cốt thép chịu lực bị ăn mòn, nứt vỡ bê tông.

Một máy cẩu lớn được huy động để tháo dỡ khu vực xung quanh tháp nước Trung Tự. Ảnh: Bá Đô.

Lo ngại tháp đổ gây nguy hiểm, người dân sống xung quanh khu vực đã nhiều lần kiến nghị thành phố tháo dỡ. Tuy nhiên do vướng mắc về giải phóng mặt bằng khu vực xung quanh tháp nước nên công việc này bị trì hoãn nhiều lần.

Gần đây nhất, lãnh đạo TP Hà Nội đã có yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương lập phương án tháo dỡ tháp nước trước ngày 30/11.

Sáng 31/10, đơn vị thi công đã huy động máy cẩu đến tháo dỡ mặt bằng xung quanh tháp, dự kiến bắt đầu tháo dỡ tháp vào đầu tháng 11.

Theo Bá Đô

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại