Thanh Hóa: Siêu bão Hải Yến vừa qua, dân lao ra biển đánh bắt

Hồi Quy |

(Soha.vn) - Siêu bão Hải Yến chưa tan được bao lâu, trên bờ thì gió giật mạnh, ngư dân Thanh Hóa vẫn phải tranh thủ chuẩn bị đồ để khởi hành cho một ngày đánh bắt mới.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Chiều ngày 10/11, cơn bão số 14 có tên bão Hải Yến đã đi qua vùng đất liền tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng nặng nhất vẫn là ven biển. Hậu quả làm nhiều cây xanh đổ, ngập lụt nước khiến nhiều đoạn đường bị ách tắc. Việc khắc phục hậu quả đang được chính quyền địa phương và người dân triển khai.

Cho tới thời điểm này vẫn chưa có con số thống kê đầy đủ về thiệt hại do cơn bão số 14 gây ra. Sau khi bão tan chưa được bao lâu, ngay từ mờ sáng nhiều người dân đã đổ xô ra biển để bắt cá, cua, ốc. Nhiều ngư dân lại chuẩn bị cho ngày đánh bắt mới. Họ cho rằng sau mỗi trận bão thì lượng cá,cua sẽ dạt vào biển nhiều, nhiều loại hải sản ngon hơn…

Sau đây là một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại sau khi bão tan ở biển Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa:

 
Tát nước trong thuyền ra
Tát nước trong thuyền ra
Người dân cho biết, cứ sau bão thì số lượng và chất lượng cua, ốc ngon hơn
Người dân cho biết, cứ sau bão thì số lượng và chất lượng cua, ốc ngon hơn
Một người đàn ông đang tranh thủ thả lưới sau bão
Một người đàn ông đang tranh thủ thả lưới sau bão
Mọi công việc không thể thiếu người phụ nữ
Mọi công việc không thể thiếu người phụ nữ
Ngư dân phải lội qua cửa lạch để ra thuyền chuẩn bị đi đánh bắt
Ngư dân phải lội qua cửa lạch để ra thuyền chuẩn bị đi đánh bắt
Già, trẻ gái trai đều chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới
Già, trẻ gái trai đều chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới
Đưa đồ vào thuyền
Đưa đồ vào thuyền
Cùng nhau đưa thuyền xuống biển
Cùng nhau đưa thuyền xuống biển
Cá khá to tuy bắt ở gần bờ
Cá khá to tuy bắt ở gần bờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại