Tạm giữ tài xế vụ đi dạm ngõ thành đại tang

HÀ ĐỒNG |

Sáng 21- 7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa- cho biết cơ quan CSĐT đang tạm giữ tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng rạng sáng 19- 7.

Đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết thêm cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự ông Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An -  xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Jolie) để phục vụ điều tra hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong hai ngày qua, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện KSND cùng cấp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra; đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trong những ngày tới.

Nguyên nhân ban đầu của vụ TNGT nghiêm trọng này có thể là do tài xế Sáu buồn ngủ, vì chạy xe vào ban đêm, đi quãng đường dài từ Nghệ An ra Thanh Hóa.

Còn chiếc xe đầu kéo liên quan, thời điểm xảy ra tai nạn đang dừng, đỗ bên đường đúng quy định. Chủ xe, tài xế xe đầu kéo đang hợp tác với công an.

Như đã thông tin, lúc 4g30 sáng 19- 7, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37A- 096.33, do tài xế Hồ Tuấn Sáu điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng nam- bắc.

Khi đến địa bàn thị trấn huyện Hà Trung (Thanh Hóa), chiếc xe 7 chỗ đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36R- 002.01, do tài xế Phạm Khắc Mạnh (38 tuổi, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, đang cho xe dừng đỗ bên lề đường.

Hậu qua vụ TNGT làm 3 người chết gồm: ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi), ông Lê Văn Mùi (48 tuổi), chị Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi, đều quê tỉnh Nghệ An).

Bốn người khác bị thương nặng gồm: Lê Văn Bình (44 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Lê Văn Minh (46 tuổi), cũng quê ở Nghệ An. Riêng tài xế chiếc xe ô tô 7 chỗ là Hồ Tuấn Sáu chỉ bị xây xước nhẹ.

7 nạn nhân của vụ TNGT trên đều là anh em họ hàng trong một gia đình. Những người này đang trên đường từ huyện Nam Đàn (Nghệ An) đi ra tỉnh Bắc Giang để làm lễ dạm ngõ cho chú rể là anh Lê Văn Tuấn (cũng là nạn nhân).

Chiếc xe 7 chỗ được người nhà anh Tuấn thuê của một người dân ở xã Nam Chung (huyện Nam Đàn), xuất phát từ huyện Nam Đàn khoảng 1g sáng 19- 7.

Lên xe được một lúc thì mọi người ngồi sau đều ngủ thiếp đi. Đến khoảng 4g 30 cùng ngày, khi xe đang chạy qua địa bàn thị trấn Hà Trung thì gặp nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ TNGT nghiêm trọng nêu trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại