Tạm đình chỉ hộ sinh tắc trách để trẻ vừa chào đời tử vong

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Ngày 16/12, Phòng Y tế huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nữ hộ sinh để trẻ sơ sinh chết.

Như đã đưa tin trước đó, vào đêm ngày 13/12, rạng sáng ngày 14/12 khi sản phụ Hồ Thị Loan (SN 1992, trú ở xóm Bắc Liên, xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An) đến trạm y tế xã để sinh con.

Sản phụ Loan nằm đau đớn trước nỗi đau mất con.

Nhưng theo người nhà sản phụ Loan phản ánh, thì do thái độ thiếu trách nhiệm của nữ hộ sinh Bùi Thị Phượng nên khi con của sản phụ Loan vừa chào đời đã tử vong. Cho rằng chính thái độ thiếu trách nhiệm, vô cảm của nữ hộ sinh Phượng là nguyên nhân khiến con mình tử vong nên hàng trăm người nhà nạn nhân, nhân dân địa phương đã tập trung tại Trạm y tế xã Diễn Kim để yêu cầu nữ hộ sinh cùng lãnh đạo trạm y tế xã này phải có giải trình cụ thể.

Sau khi nhận được phản ánh từ người nhà nạn nhân, sáng ngày 15/12 Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện Diễn Châu đã trực tiếp về làm việc với người nhà nạn nhân để điều tra làm rõ sự việc.

Sự việc đã khiến hàng trăm người dân trong xã bất bình kéo đến trạm y tế xã để yêu cầu giải thích cụ thể về sự việc.

Trao đổi với báo chí, ngày 16/12, ông Nguyễn Như Huỳnh - Trưởng phòng Y tế huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người nhà sản phụ Loan, chúng tôi đã yêu cầu phía Trạm y tế xã Diễn Kim báo cáo sự việc. Do người nhà sản phụ không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên chúng tôi chưa kết luận được nguyên nhân vụ việc”.

Cũng theo ông Huỳnh, hiện tại Phòng Y tế huyện Diễn Châu đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nữ hộ sinh Bùi Thị Phượng và trạm trưởng Bùi Huy Nhung, và yêu cầu báo cáo tường trình rõ sự việc.

Đến chiều ngày 15/12, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, nữ hộ sinh Bùi Thị Phượng đã công tác được trên 20 năm tại Trạm y tế xã Diễn Kim. Sau khi xảy ra sự việc, phòng Y tế huyện Diễn Châu đã cử người khác làm nhiệm vụ thay thế nữ hộ sinh Phượng trong khi chờ kết quả điều tra của sự việc này.

Chiều ngày 15/12, gia đình nạn nhân đã tiến hành đưa thi thể cháu bé về nhà để mai táng theo phong tục địa phương mà không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại