Syria: 120 người thiệt mạng trong 2 ngày biểu tình

huongngan |

Vụ đàn áp đẫm máu nhất cuộc nổi dậy chống lại tổng thống Bashar Assad, nâng tổng số người chết sau 2 ngày biểu tình lên 120.

Hai nhà lập pháp và một lãnh tụ tôn giáo đã từ chức để phản đối vụ đàn áp đẫm máu này. Việc từ chức là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt đang hình thành trong chế độ của một đất nước nơi hầu hết các nhân vật đối lập bị bỏ tù hoặc trục xuất trong 40 năm cầm quyền củagia đìnhông Assad.

“Tôi không thể tha thứ cho việc máu của những người con vô tội của chúng tôi đã đổ,” Sheikh Rizq Abdul-Rahim Abazeid nói với hãng tin AP sau khi từ chức giáo sĩ tại vùng Daraa miền nam Syria.

Ammar Qurabi, người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền Quốc gia Syria cho biết 112 người đã thiệt mạng trong ngày thứ Sáu đẫm máu (22.4) và ít nhất 11 người chết vào hôm qua (23.4).

“Nếu tôi không thể bảo vệ người dân khỏi các cuộc tấn công này, việc ở lại Quốc hội của tôi sẽ không còn ý nghĩa gì. Tôi xin tuyên bố từ chức,” nhà lập pháp Nasser Hariri phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al-Jazeera.

Radwan Ziadeh, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Trung Đông tạiđại họcGeorge Washington cho biết việc từ chức phần lớn chỉ mang tính tượng trưng vì quốc hội không có thực quyền. Tuy nhiên, điều này có thể thúc đẩy những người khác từ chức, như Phó tổng thống Farouk al-Sharaa.

Ông cũng cho biết tổng thống Assad đã có cuộc gặp các nhà lập pháp trong những tuần gần đây, hứa hẹn lực lượng an ninh sẽ không nổ súng vào người biểu tình.

Các cuộc biểu tình tại Syria lấy cảm hứng từ các cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Ai Cập và Tunisia. Tuy nhiên, Syria là một đất nước có sự khó lường cao, một phần do các tộc người thiểu số chiếm số đông dân số, sự trung thành của quân đội nhà nước và của chế độ đối với các lực lượng hùng mạnh bao gồm Hezbollah của Li băng và người Shiite Iran.

Vụ đàn áp đẫm máu hôm thứ Sáu và thứ Bảy xảy ra một tuần sau khi tổng thống Assad tuyên bố dỡ bỏ đạo luật khẩn cấp khiến các lực lượng an ninh hầu như không có quyền hạn để theo dõi và bắt người.

Tuy nhiên, con số thương vong ngày càng tăng và điều này khiến cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án việc sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình ở Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22.4 đã lên án việc sử dụng vũ lực đối với người biểu tình và kêu gọi chính phủ Syria chấm dứt ngay việc này.

Theo Docbao.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại