Sự thật chấn động vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Từ lời khai của bị can trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đầu tháng 1 năm nay, sự thật về đường dây mua bán trẻ sơ sinh được coi là lớn nhất Việt Nam dần dần bị phanh phui ra ánh sáng.

Đấu trí với “mẹ mìn” cao tay

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an Q.7, TP.HCM xác nhận, liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao dư luận xảy ra ở bệnh viện Q.7 vào tháng 1/2014, đến nay cơ quan công an đã làm rõ bản chất của vụ án.

Theo thượng tá Thanh, hiện công an Q.7 đã gửi hồ sơ đến các cơ quan tố tụng địa phương, đề nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ Q.7, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “chiếm đoạt trẻ em”, sang tội “mua bán trẻ em”.

Bị can Lê Thị Bích Trâm đang bị đề nghị chuyển tội danh từ “chiếm đoạt trẻ em” sang “mua bán trẻ em”

Theo thượng tá Thanh, khi vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Q.7 xảy ra, cơ quan công an đã khám phá nhanh, bắt giữ đối tượng Trâm. Đến nay đối tượng này đã khai báo thành khẩn về quá trình phạm tội.

Cụ thể, Trâm khai chung sống cùng “chồng hờ” là V.T.L (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) hơn 1 năm thì có thai. Tuy nhiên khi thai nhi được 3 tháng tuổi thì Trâm bị sẩy. Lo sợ chuyện không con, Trâm nảy sinh ý định và thực hiện kế hoạch bắt cóc cháu Trương Văn Hoà, là con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ Q.7) tại bệnh viện Q.7 vào sáng 9/1.

Theo điều tra của công an quận 7, lời khai của Trâm là phi logic, không có cơ sở, bởi độ tuổi của Trâm còn rất trẻ, không hề bị vô sinh, hiếm muộn gì, do vậy việc bắt cóc đứa trẻ, lừa gia đình nhà chồng là khả năng khó xảy ra.

Lời khai của Trâm còn được che giấu bởi trạng thái vạ vật, khóc lóc khi vừa bị bắt giữ nên bước đầu cơ quan công an đã khởi tố đối với Trâm về tội “chiếm đoạt trẻ em”, được xem là bước nghiệp vụ sơ bộ để đấu tranh. Đồng thời trinh sát công an Q.7 toả đi các bệnh viện, lần theo dấu vết, phát hiện Trâm từng vào bệnh viện lớn ở TP.HCM rao bán 1 đứa trẻ.

Sau thời gian bất ổn về tâm lý của nghi can Trâm; đồng thời thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng, điều tra viên công an Q.7 đã “nói chuyện” thẳng với Trâm. Cuối cùng Trâm mới hé lộ sự thật gây rúng động.

Hé lộ sự thật mới nhất

Theo thượng tá Thanh, bị can Trâm đã khai báo chi tiết hành vi của mình. Trâm thừa nhận, làm nhân viên điều hành xe buýt HTX 26 ở huyện Nhà Bè, nhưng sau đó thất nghiệp. Thời gian này chồng của Trâm, là L có 1 khoản nợ khoảng 10 triệu đồng.

Trong những ngày thất nghiệp, Trâm lang thang khắp nơi, tình cờ quen biết với Phạm Tuấn Phương (SN 1962, ngụ tỉnh Đắc Nông, ngụ đường Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) –hành nghề xe ôm trước bệnh viện Từ Dũ, Q.1.

Từ sự quen biết trên, Phương rỉ tai với Trâm là nếu Trâm biết có ai muốn bán trẻ sơ sinh thì giới thiệu cho Phương. Gã xe ôm hứa hẹn sẽ chi “đẹp”, rất nhiều tiền, nếu Trâm tìm được mối cung cấp trẻ.

Đang cảnh thất nghiệp, muốn giúp chồng giải quyết khoản nợ nên Trâm bắt đầu lê la ở khắp các bệnh viện có khoa sản. Đến đầu tháng 1/2014, Trâm đã gây ra vụ chiếm đoạt cháu bé sơ sinh ở bệnh viện Q.7 gây phẫn nộ dư luận.

Trâm khai nhận thực hiện phi vụ bắt cóc trẻ sơ sinh để bán; đây là vụ đầu tiên tham gia trong đường dây, nhưng bị đã sa lưới.

Được biết, công an Q.7 đã tung 1 đòn nghiệp vụ cao tay: lời khai mới nhất của Trâm đã được cơ quan công an “ém” trước dư luận, nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra. Khai báo của Trâm về đối tượng Phương được công an Q.7 đặc biệt quan tâm, báo cáo ban giám đốc công an TP.HCM và cử trinh sát đeo bám ngày đêm gã xe ôm này…

Những mối quan hệ của gã xe ôm Phạm Tuấn Phương dần được đưa vào tầm ngắm. Cùng thời điểm đó, đội phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc và mua bán người của phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cũng đưa vào tầm ngắm những mắc xích của 1 đường dây buôn trẻ em quy mô.

Từ đây, lực lượng công an phối hợp, vẽ ra chân dung của từng đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia, lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. Kế hoạch thâm nhập, câu nhử, hốt trọn ổ buôn người này được lực lượng công an bày binh bố trận chi tiết và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại