Sẽ tung lực lượng để xử lý ma cô 'điều hàng' cho karaoke ôm

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Công an Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động “ma cô” - xe ôm chở 3 - 4 người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng làm náo loạn đường phố tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Như đã phản ánh, thời gian gần đây, thường xuất hiện một số nhóm thanh niên ngổ ngáo chuyên “điều hàng” đến các quán karaoke ôm điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lánh đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây nhức nhối trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí về vấn đề này, Trung tá Hoàng Văn Đạo, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP. Hà Nội) - đơn vị quản lý địa bàn trên đánh giá đây là những đối tượng khá manh động, khi gặp lực lượng CSGT đứng chốt ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng kiểm tra thường bất chấp tín hiệu và bỏ chạy.


	Nhóm người thường "kẹp" 3 - 4 không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách đánh võng lám náo loạn đường phố ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ...

Nhóm người thường "kẹp" 3 - 4 không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách đánh võng lám náo loạn đường phố ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ...

“Trong quá trình kiểm tra, các đối tượng này thường xuyên bỏ chạy, không chấp hành là hành vi rất nguy hiểm không những gây nguy cơ tai nạn giao thông cho người đang lưu thông trên đường mà tiềm ẩn với chính họ nữa. Cái khó là lực lượng của chúng tôi mỏng, trong giờ cao điểm thường làm công tác phân làn giao thông là chính nên chưa làm dứt điểm được việc này” - Trung tá Đạo cho hay.

Cũng theo Trung tá Hoàng Văn Đạo, sắp tới Đội CSGT số 3 sẽ cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại đây thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi trên. Cán bộ chiến sĩ hàng ngày phải báo cáo lại các hoạt động liên quan đến nhóm người chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường như báo chí phản ánh.

Trung tá Hoàng Văn Đạo - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội).
Trung tá Hoàng Văn Đạo - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Công an TP. Hà Nội).

“Nếu phát hiện các đối tượng này bỏ chạy có thể ghi lại biển số xe và xử lý “nguội” sau đó. Còn để chấn chỉnh, xử lý mạnh vấn đề này, sắp tới chúng tôi sẽ nhờ sự hỗ trợ, can thiệp của lực lượng 141 đang thực hiện, ngăn chặn khá tốt các hành vi tương tự” - Trung tá Đạo nói.

Trả lời câu hỏi của dư luận cho rằng, sự việc này thường xuyên diễn ra trước mặt lực lượng làm nhiệm vụ chốt trực tại ngã ta Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh là có hành vi tiếp tay “bảo kê” của cơ quan công quyền, thì Trung tá Đạo khẳng định: “Việc này chúng tôi chưa nghe thấy, nhưng sắp tới sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên để tạo lòng tin trong nhân dân”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại