Sarkozy, Obama và Cameron: Gaddafi chắc chắn phải ra đi

vytran |

"Đây không phải là cuộc lật đổ ông Gaddafi bằng vũ lực. Tuy nhiên không thể tưởng tượng được rằng Libya sẽ có tương lai với Gaddafi"

Sarkozy, Obama và Cameron: Gaddafi chắc chắn phải ra đi.

"Chúng tôi tin rằng tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đợi những người dân Libya, một đường có thể được vạch ra để đi đến đích đó," ba nhà lãnh đạo giải thích trong một chuyên mục có tiêu đề "Các con đường dẫn đến hòa bình", được công bố trên các báo Le Figaro, The Times, International Herald Tribune và Al Hayat.

"Với các đồng minh NATO và các đối tác của liên minh, Pháp, Anh và Hoa Kỳ đã thống nhất tại Hội đồng Bảo an và tại Hội nghị Paris sau đó, xây dựng một liên minh rộng rãi nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Libya. Chúng tôi là thống nhất về những biện pháp cần phải áp dụng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này", các ông Sarkozy, Obama và Cameron giải thích, theo bài báo trên chuyên mục được công bố bởi điện Elysee.

Ba nhà lãnh đạo này chỉ ra rằng ông Muammar Gaddafi "tiếp tục gây tội ác ngày này qua ngày khác đối với những người dân Libya". Theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an, 3 nhà lãnh đạo này này nhắc lại, "trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ dân thường. Đó là những gì chúng ta cần làm".

"Đây không phải là cuộc lật đổ ông Gaddafi bằng vũ lực. Tuy nhiên không thể tưởng tượng được rằng Libya sẽ có tương lai với Gaddafi", các ông Sarkozy, Obama và Cameron viết tiếp. Tòa án Hình sự Quốc tế đang điều tra "một cách xác thực" về "những tội ác chống lại dân thường và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế đã cam kết", 3 ông này cho biết.

"Không thể tưởng tượng rằng một ai đó muốn giết đồng bào của mình, lại có mặt trong chính phủ tương lai của Libya. Những người dân dũng cảm tại những thành phố đã phải đối mặt với quân đội, những người đã ném bom một cách không thương xót, sẽ phải đối mặt với sự trả thù khủng khiếp nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp bằng một nghị quyết như vậy. Đó sẽ là một sự phản bội không thể tưởng tượng được đối với họ (những người dân Libya)".

"Chừng nào ông Gaddafi vẫn còn nắm quyền, NATO và các đối tác của liên minh vẫn sẽ duy trì hoạt động của mình để bảo vệ dân thường" các ông Sarkozy, Obama và Cameron cho biết thêm.

Để thực hiện việc chuyển giao hướng tới một "tiến trình hiến pháp cởi mở cho tất cả mọi người" một cách thành công, "Gaddafi chắc chắn phải ra đi. Từ đó, Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên sẽ giúp đỡ những người Libya xây dựng lại những gì đã bị phá hủy bởi Gaddafi”. Ngày nay, "NATO và liên minh hành động dưới tư cách là đại diện của Liên Hiệp Quốc với nhiệm vụ quốc tế chưa từng có. Tuy nhiên người dân Libya, chứ không phải là Liên Hiệp Quốc, sẽ chọn hiến pháp mới của mình, bầu lãnh đạo mới và viết chương tiếp theo trong lịch sử của họ".

(Theo AP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại