Sập cầu kinh hoàng ở Lai Châu: Sáng mai, 7 nạn nhân xuất viện

Thế Long |

(Soha.vn) - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, dự kiến 7 nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6 sẽ xuất viện trong ngày mai (4/3).

Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, trưởng đoàn cứ nạn của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, công tác cấp cứu cho các nạn nhân vụ sập cầu ở Lai Châu vẫn đang được duy trì và theo dõi chặt chẽ.

“Hiện tại, công tác theo dõi về sức khỏe của các nạn nhân vẫn đang được các bác sỹ chuyên khoa của Bạch Mai và Việt Đức theo dõi rất chặt chẽ. Theo kế hoạch khoảng 1 đến 2 tuần nữa các bác sỹ sẽ tiếp tục mổ hoặc phẫu thuật tiếp cho một số nạn nhân bị đa chấn thương. Có 1 nạn nhân nặng nhất bị chấn thương sọ não, rất có thể sẽ bị di chứng, còn lại một số nạn nhân bị chấn thương cột sống, các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức sẽ can thiệp…”, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ cho hay.

Tiến sỹ, Bác sỹ Đào Xuân Cơ vẫn chưa an tâm về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6.

Tiến sỹ, Bác sỹ Đào Xuân Cơ trao đổi với Pv về tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Đào Việt Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lại Châu cho hay, dự kiến sáng mai sẽ có 7 nạn nhân trong số 28 nạn nhân được xuất viện, còn lại các nạn nhân khác phải nằm lại viện để theo dõi trong những ngày tiếp theo. Cũng theo bác sỹ Hưng, hiện tại chỉ còn một nạn nhân phải nằm thở máy, còn các nạn nhân khác đều có tiến triển tốt.

Chưa thể an tâm về sức khỏe nạn nhân

Trước đó, trở về sau vụ sập cầu Chu Va 6, ở Lai Châu. Tiến sỹ Đào Xuân Cơ (trưởng đoàn cứu nạn của Bệnh viện Bạch Mai) đã dành thời gian trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, và công tác cấp cứu của đoàn. Ông Cơ đã đánh giá rất cao về công tác sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân, và sự phối hợp rất ăn ý của các đồng đồng nghiệp tuyến tỉnh.

Tiến sỹ Đào Xuân Cơ kể lại, ban đầu tất cả các nạn nhân đều trong tình trạng hôn mê sâu. Với đội ngũ bác sỹ đồng bộ và liên hoàn, đoàn cứu nạn do Tiến sỹ Cơ đã làm được những việc thật kỳ diệu.

Cũng theo Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, về chuyên môn không thể mổ cùng một lúc trong tình trạng nạn nhân bị đa chấn thương nặng: “Do điều kiện thực tế, trước khi đoàn trở về Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện đã cử thêm 3 cán bộ, trong đó có 2 bác sỹ hồi sức cấp cứu và 1 điều dưỡng thật giỏi. Các cán bộ này sẽ phẫu thuật, khám chữa cho các nạn nhân theo đúng các quy trình đã được chúng tôi đưa ra”. Ông Cơ nói.

“Cho đến thời điểm này chưa thể khẳng định chắc chắn, nạn nhân có thể qua cơn tử vong hay chưa. Sau 2 tuần nữa chúng tôi sẽ phẫu thuật lại những vết thương lần nữa, hoặc có những vết thương đến hôm đó mới có thể làm được, vì các nạn nhân đều bị đa chấn thương rất nặng”, Tiến sỹ Cơ cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại