Sáng nay, tuyên án bầu Kiên

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Bị đề nghị 30 năm tù về 4 tội danh, bầu Kiên đã cố gắng tự bào chữa. Sau 5 ngày HĐXX nghị án, sáng nay, mức án đối với bị cáo này sẽ được công bố.

Sáng nay, 9/6, sau 12 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, TAND TP. Hà Nội sẽ tuyên án bầu Kiên và các đồng phạm trong vụ án “Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi bước vào phần nghị án, trong lời nói sau cùng của mình, bầu Kiên khẳng định: “Tôi không trốn chạy trách nhiệm vì tôi tin đất nước này có kỷ cương có phép tắc. Mặc dù visa của tôi dài hạn, tôi có quan hệ khắp nơi nhưng tôi không chạy trốn".

Bầu Kiên cũng nói thêm: "Tôi đã nói với vợ tôi là không bao giờ được chạy án, không bao giờ xin xỏ bất kỳ ai phụ trách vụ án này vì có thể tự đẩy mình vào phạm pháp. Tôi có thể tự giải quyết và tôi tin rằng mình đủ khả năng, đủ tư duy để chứng minh mình vô tội…”. Còn các bị cáo khác cũng xin HĐXX xem xét và có mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về với xã hội...

Bầu Kiên trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Bầu Kiên trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Trước đó, trên cơ sở phân tích lời khai của các bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa cùng tài liệu vụ án, công tố viên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên: 16 - 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 14 - 16 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 4 - 5 năm về tội trốn thuế; 18 - 24 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép và tổng hình phạt là 30 năm tù.

Ngoài ra, đại diện VKSND TP. Hà Nội cũng đề nghị xử bị cáo Trần Ngọc Thanh bị 9 - 15 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến 7 - 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ bị đề nghị 7 - 8 năm tù; bị cáo Trịnh Kim Quang bị đề nghị 6 - 7 năm tù; bị cáo Lý Xuân Hải bị đề nghị 12 - 14 năm tù; bị cáo Huỳnh Quang Tuấn bị đề nghị 3  năm tù cho hưởng án treo, Phạm Trung Can bị đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại