Rúng động vụ án giết 3 mạng người, chặt tay cháu bé cướp vàng

camnhung |

Các tin đáng chú ý khác: "Đôla chợ đen cũng vượt mốc 21.000 đồng","Động đất khiến nhà máy điện hạt nhân Mỹ đóng cửa",...

Bắc Giang: Giết 3 mạng người, chặt tay cháu bé cướp vàng

Tiệm vàng có án mạng.

Vào khoảng 9h sáng nay 24/8, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 thi thể người chết và 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân chết được xác định là vợ chồng anh Ngọc và chị Chín (chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Ngọc – Bích) cùng con gái 18 tháng tuổi. Cô con gái lớn đang học tiểu học thì bị hung thủ chặt đứt cánh tay.

Đôla chợ đen cũng vượt mốc 21.000 đồng.

 Hôm 9/8, cùng ngày công bố quyết định cho nhập khẩu 5 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 10 đồng, lên 20.618 đồng một đôla. thay vì mức 20.618 đồng duy trì nửa tháng qua. Đây là lần thứ hai từ đầu tháng, cơ quan này tăng tỷ giá.

Các ngân hàng thương mại không bỏ qua cơ hội tăng giá này, đẩy giá bán của mình lên kịch biên độ 1% cho phép. Vietcombank sáng nay báo giá mua 20.830 đồng, và bán ra 20.834 đồng một đôla. Biên độ giữa giá mua vào - bán ra vẫn để ở mức siêu hẹp: 4 đồng, cho thấy nhu cầu mua bán đang nóng.

Thị trường ngoại tệ tự do đã chạm mốc 21.000 đồng từ chiều qua và tới sáng nay, một số điểm thu đổi ở "phố ngoại tệ" Hà Trung đã chào bán với giá 21.020 đồng một đôla, trong khi mua vào 21.000 đồng. Còn tại Nguyễn Thái Học, giá mua vào thấp hơn, chỉ khoảng 20.990 đồng nhưng bán ra tới 21.030 đồng một đôla.

Nổ kho đạn tại Nga, 6 người chết

Sáu binh sĩ Nga thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một kho vũ khí phát nổ tại vùng Astrakhan ở miền tây nam nước Nga vào hôm 23.8, AFP cho biết.

Theo một nhân viên quân sự trong khu vực, hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và nhiều khả năng là do bất cẩn trong xử lý vũ khí.

Đây là vụ tai nạn kho vũ khí nghiêm trọng nhất tại Nga kể từ đầu tháng 6 qua, khi kho vũ khí tại Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga phát nổ khiến gần 30.000 người phải di tản.

Động đất khiến nhà máy điện hạt nhân Mỹ đóng cửa

Cơn địa chấn ở Virginia khiến một nhà máy điện hạt nhân ở gần tâm chấn ngừng hoạt động, các thanh nhiên liệu được hệ thống điện dự phòng làm mát ngay như kế hoạch.

Cơ quan điện lực Virginia cho hay cả hai lò phản ứng ở nhà máy điện North Anna, cách tâm chấn khoảng 30 km, đã tự động ngắt hoạt động ngay khi có những rung chấn đầu tiên.

Đâm vợ không được, sát hại hàng xóm

Ngày 23/8, bị cáo Hồ Sỹ Thuỷ (SN 1975), trú quán tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An ra phán quyết với bản án tù 17 năm về tội "Giết người" và bồi thường cho gia đình bị hại 74.800.000 đồng. Sau khi say rượu cầm dao đâm vợ không được, Thủy tìm cách hạ sát hàng xóm.

Đồng Nai: Cuồng ghen, thiêu sống cả hai mẹ con

Thường xuyên ghen một cách vô cớ, chửi bới, đánh đập vợ con Hây còn luôn cho rằng vợ đã có “người trong mộng” khác nên tối 5/9/2010 sau khi gấy sự với vợ hắn đã dùng cây gỗ đánh vợ nhiều cái vào đầu, vào người khiến chị Hương gục xuống.

Đánh chết vợ xong, Nguyễn Văn Hây, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai đã lạnh lùng đổ can xăng ra khắp nhà châm lửa đốt. Đứa con gái lớn trong lúc cố cứu mẹ ra khỏi biển lửa cũng phải chịu chung số phận bi đát.

Ngày 23/8, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao cho rằng với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà Hây gây ra, tòa sơ thẩm chỉ áp dụng mức án chung thân là không đúng. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt Hây mức án tử hình về tội "giết người".

Chồng chết trong nhà cả tháng vẫn không biết

Jesssica Makarab, một người phụ nữ mù người Anh, đã sống với thi thể chồng trong suốt 5 tuần tại một ngôi nhà nhỏ tại Brighton mà không hay biết ông đã qua đời.

Thậm chí tên của người chồng quá cố bà cũng không nhớ, chỉ hay gọi ông là Terry. Người phụ nữ bệnh tật không hay biết về sự ra đi lặng lẽ của chồng nên vẫn chung sống, chăm sóc ông như thường ngày. Và cứ thế, cuộc sống giữa người dương – kẻ âm diễn ra trong suốt 5 tuần.

Hơn 30 lao động Việt Nam bị trục xuất về nước không rõ lý do

Ngày 23.8, Phòng LĐTBXH huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, tại huyện này có hơn 30 công nhân đi xuất khẩu lao động tại Malaysia bị trục xuất về nước không rõ nguyên nhân.

Các lao động bị trục xuất cho biết, khi sang làm việc tại Malaysia, họ đều chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và nội quy công ty. Ông Hồ Văn Ny - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, huyện sẽ làm việc với Công ty Châu Hưng và Liên Việt (đơn vị đưa công nhân đi xuất khẩu tại Malaysia) để làm rõ nguyên nhân và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các lao động.


Cẩm Trần
(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại