Rớt nước mắt hình ảnh những bệnh nhi bị sởi

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Một câu hỏi vẫn đang thường trực với nhiều người ở thời điểm hiện tại là: Vì sao vẫn chưa công bố dịch sởi?

Trước đó, theo báo cáo của tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, từ 30/1/2014 đến nay, chỉ riêng tại bệnh viện này đã có tới 103 trẻ đã tử vong do sởi.

Trên tờ Tiền Phong, bác sĩ Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, ngay cả với các bác sỹ, việc phân biệt sởi với các dạng phát ban khác không đơn giản. Bởi vậy, phụ huynh khi thấy con có các biểu hiện trên, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhà để được khám, xác định nguyên nhân và tư vấn điều trị, không nên tập trung ngay ở cơ sở tuyến trên, tránh lây chéo.

Dưới đây là tổng hợp hình ảnh thương tâm của bệnh nhi do sởi:

Ngày 17/4/2014, phóng viên Nguyễn Khánh, báo Tuổi trẻ đã đưa lên Facebook hình ảnh về em bé H.N.P 9 tháng tuổi tử vong vì bệnh viêm phế quản phối và sởi, trong ảnh anh H.N.V đang ôm lấy thi hài của con đưa về quê nhà Văn Lâm - Hưng Yên an táng, vợ của anh chị N.T.H không thể kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của con. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trẻ bị mắc bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. (Ảnh: Phụ Nữ TP.HCM)

Trẻ phải thở máy do biến chứng bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh chụp sáng 15/4. (Ảnh: Dân Việt)

Bé Trần Ngọc Thùy Anh, 15 tháng tuổi (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang phải thở máy do sởi biến chứng sang viêm phổi nặng. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Một cháu nhỏ đang điều trị bệnh sởi tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Nhân dân)

 

Các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Vietnam+)

Bé N.T.N (10 tháng tuối) khi điều trị bệnh sởi tại BV Nhi Trung ương. (Ảnh: Tuổi trẻ)

4 bệnh nhi/giường Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Dân Việt)

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (người mặc áo đen) cùng cán bộ Bộ Y tế thị sát tình hình bệnh nhân sởi biến chứng nặng tại Bệnh viện Nhi trung ương sáng 16/4. (Ảnh: Người Lao Động)

Sởi vẫn chưa hề hạ nhiệt tại TP.HCM. (Ảnh: Vietnamnet)

>>> Xem thêm clip Bộ trưởng Y tế nói về bệnh sởi:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại