Quảng Trị: Hơn 100 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

Ngọc Vũ |

Khoảng 3 giờ chiều nay (9.5), một trận lốc xoáy dữ dội đã làm tốc mái hơn 100 ngôi nhà của người dân hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Ông Phan Thánh Tý – Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, khoảng 3 giờ chiều, trời bỗng nỗi lốc xoáy, tấn công dữ dội toàn xã.

Theo thống kê sơ bộ, xã Trung Sơn có ít nhất 30 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn. Diện tích cao su, lúa bị gãy đổ khá nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa có thống kê chính thức.

Ông Thân Trọng Dũng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) cũng cho biết, cùng thời điểm trên, lốc xoáy đã làm tốc mái trên 70 ngôi nhà trên địa bàn xã, trong đó có 2 ngôi nhà của bà Trần Thị Bòn (thôn Tiên An) là mẹ liệt sĩ, trên 90 tuổi.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền xã Vĩnh Sơn đã trích quỹ hỗ trợ trực tiếp cho bà Bòn.

Xã Vĩnh Sơn còn thiệt hại nặng khi bị sập chợ trung tâm xã. Trường học, nhà công cộng… cũng bị hư hại nặng.

Ngoài lốc xoáy, sấm sét cũng làm nứt nhà một người dân, bên trong có 7 người nhưng may mắn tất cả đều an toàn.

Tại xã Vĩnh Giang (Vĩnh Linh) cũng có 9 nhà dân bị tốc mái, trạm y tế xã và trụ sở Hợp tác xã bị tốc mái hoàn toàn.

Tại xã Gio Mỹ (Gio Linh) lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn 3 nhà dân.

Hiện tại, chính quyền hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh vẫn đang cùng người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại