Quảng Ninh lý giải tổn thất nặng nề sau lũ lịch sử

B.Đại – K.Trung – P.Hải – N.Tiến |

"Hệ thống thủy lợi, thoát nước không đáp ứng được do được xây dựng từ 20-30 năm trước nên chưa lường trước được. Nguyên nhân nữa là do tác động của thủy triều".

Đó là nhận định của ông Phạm Đình Hòa - Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh khi nói về những thiệt hại trong những ngày mưa lũ tại Quảng Ninh khiến cho nhiều người thiệt mạng.

Sau 5 ngày mưa mưa lũ kéo dài, khiến cho tỉnh Quảng Ninh phải gáng chịu những thiệt hại nặng nề, sáng nay (30/7), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã họp báo thông tin về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh này.

Quảng Ninh; mưa lũ
Ông Phạm Đình Hòa thông tin tại buổi họp báo

Ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cùng các lãnh đạo sở ban ngành liên quan đã có những báo cáo cụ thể liên quan đến tình hình mưa lũ, thống kê về thiệt hại cũng như công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lớn nhất trong lịch sử để lại.

Ông Phạm Đình Hòa, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh nói: “Chúng tôi nắm được thông tin về thời tiết mưa tại Quảng Ninh, tuy nhiên trong thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương không nói cụ thể là nơi nào mưa nhiều mưa ít, vì thế rất khó nắm rõ”.

Theo bảng thông kê lượng mưa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong những ngày mưa lũ kéo dài, toàn tỉnh đã có mưa rất to và giông (lượng mưa từ ngày 25/7/đến 13h ngày 28/7/2015 ở Cô Tô là 779mm, Móng cái 680mm, Hải Hà 600mm, Cảm Phả là 853mm…).

Trận mưa lũ vừa qua được đánh giá là một trong đợt lớn nhất trong lịch sử 40 năm qua tại Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn bộ TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả bị tê liệt hoàn toàn về giao thông; các phường Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh, Hồng Hà, Hồng Hải, Yết Kiêu của TP. Hạ Long, phường Quang Hanh của TP. Cẩm Phá, đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn đang ngập lụt và bị chia cắt hoàn toàn, nhiều khu dân cư nhà ngập đến mái.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt trên diện rộng. Hàng loạt khu vực bị cô lập và ngập sâu, có nhiều khu vực ngập sâu đến 1,5m, có nơi đến 2m.

Thậm chí có nơi sâu gấp nhiều lần như tại Bản Sen huyện Vân Đồn, ngập đến 10m.

Đến nay, mưa đã tạm ngớt, nhưng theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, thời tiết khu vực từ ngày 29/7 đến ngày 3/8 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và giông, lốc.

Trả lời về nguyên nhân dẫn đến những tổn thất về người và tài sản, ông Hòa cho hay, do mưa lớn kéo dài gấp nhiều lần trong suốt mấy chục năm qua.

Hệ thống thủy lợi, thoát nước không đáp ứng được do được xây dựng từ 20-30 năm trước nên chưa lường trước được. Nguyên nhân nữa là do tác động của thủy triều.

Quảng Ninh; mưa lũ
Mưa lũ bao trùm khu vực TP. Hạ Long những ngày qua

Trước những thắc mắc về hệ thông tiêu thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tại khu vực TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả trong những ngày qua đã không phát huy tác dụng khi tình trạng ngập úng kéo dài xảy ra, ông Hòa lý giải: hệ thông cống tiêu thủy lợi chưa lường trước được tần xuất biến đổi khí hậu, khi mưa lớn bất thường xuất hiện, chỗ nào chưa hợp lý thì phải điều chỉnh cho hợp lý, không phải dựa vào đã quy hoạch.

Đối với việc quy hoạch các khu dân cư thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, văn phòng chỉ tiếp nhận trong việc tham mưu…

Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị nhà nước, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên cả nước sẻ chia tấm lòng với người dân Quảng Ninh sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại