Quảng Ninh: 3 người mất tích, thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Ninh, tính đến 10h hôm nay (11/11), tỉnh có 3 người mất tỉnh và thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng do bão Haiyan.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, bão số 14 (bão Haiyan, Hải Yến) đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 22h ngày 11/11/2013. Thời điểm gió giật mạnh vào khoảng 0h đến 2h ngày 12/11. Sức gió giật mạnh xuất hiện chủ yếu tại TP Hạ Long và huyện đảo Cô Tô, giật cấp 13. Còn các địa phương còn lại gió giật cấp 10 đến cấp 12. Tại Quảng Ninh, lượng mưa phổ biến đến 7h ngày 11/11 dưới 200mm.

Để đối phó với bão, nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh đã chủ động cắt điện cục bộ để đảm bảo an toàn và một số nơi bị mất điện.

Tính đến 10h hôm nay (11/11), bão Haiyan đã di chuyển sang Trung Quốc, không còn ảnh hưởng đến Quảng Ninh. Hiện có 3 người mất tích đang được các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm. Ngoài ra còn có 7 người bị thương do trong khi chằng chống nhà cửa đã bị mái tôn và cành cây va đập, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Một cột ăng ten tại Quảng Ninh bị gãy đổ trong bão.
Một cột ăng ten tại Quảng Ninh bị gãy đổ trong bão.

Về tài sản bị thiệt hại do bão, toàn tỉnh Quảng Ninh có 43 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn; 843 ngôi nhà bị tốc mái; 14 nhà bị ngập nước; 16 phòng học của học sinh bị tốc mái; 16 tàu thuyền bị chìm.

Ngoài ra, còn có 55 công trình công cộng bị hư hỏng; 3.360 m2 nhà lưới bị phá hỏng; 279 ha hoa màu gần như bị mất trắng do bão.

Trong số các công trình bị phá hỏng do bão, còn có 2 cột ăngten, trong đó cột ăngten truyền hình Uông Bí bị gãy thành nhiều đoạn do gió bão là thiệt hại đáng kể nhất.

Theo ước tính, tổng số thiệt hại về tài sản của tỉnh Quảng Ninh sau khi bão Haiyan đổ bộ khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, do chủ động các biện pháp phòng tránh bão ngay từ đầu nên mặc dù bão số 14 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, Cẩm Phả, Cô Tô), có thời điểm gió giật cấp 13 (Hạ Long, Cô Tô); giật cấp 12 (Cẩm Phả, Vân Đồn), nhưng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không có người bị chết; các công trình hồ đập, đê điều, hồ đầm đến nay vẫn đảm bảo an toàn.

Về hướng khắc phục hậu quả sau bão, ông Đỗ Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hiện tại, để khắc phục hậu quả sau cơn bão, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, các ngành, đơn vị tiếp tục kiểm tra, thống kế chi tiết các thiệt hại để có các biện pháp đề phòng thiên tai do mưa lũ của hoàn lưu sau bão gây ra.

Chúng tôi đã triển khai phương án phòng chống ngập úng, lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt là ở các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc nhân dân chủ động khôi phục nhà cửa bị đổ, tốc mái, củng cố lại các bờ đầm, lồng bè bị thiệt hại và vệ sinh khử trùng tiêu độc do ảnh hưởng cơn bão số 14 gây ra và tiếp tục thực hiện tìm kiếm người bị mất tích”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại