Quan chức đường sắt vừa bị bắt giam và đình chỉ là ai?

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Liên quan đến nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng từ đối tác Nhật Bản, ông Trần Quốc Đông cùng 3 người khác đã bị bắt giam, ông Trần Văn Lục bị đình chỉ chức vụ.

Báo giới trong nước đưa tin, liên quan đến nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng từ đối tác Nhật Bản (Cty JTC), Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 4 cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS. Các ông Phạm Quang Duy, Phạm Hải Bằng (đều là Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt), Nguyễn Nam Thái (Trưởng phòng dự án 3), bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS.

Ông Trần Quốc Đông (Ảnh: GTVT)

Riêng với ông Trần Quốc Đông, trước khi về làm Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông này từng làm Trưởng ban Quan hệ quốc tế rồi làm Giám đốc Ban QLDA Đường sắt của Tổng Cty ĐSVN.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Văn Lục, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt đã bị Cục Đường sắt lần thứ hai đình chỉ công việc để làm rõ nghi án hối lộ. Được biết, vị này bị đình chỉ từ ngày 30/4.

Trước đó, ngày 24/3, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng ký quyết định tạm dừng điều hành công việc của ông Lục trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 24/3 đến ngày 7/4/2014.

Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam hiện đang làm chủ đầu tư Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trước khi về công tác tại Cục đường sắt Việt Nam, từ 2000 - 2009, ông Lục làm Giám đốc các Ban QLDA đường sắt trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Từ 2010, vị này giữ chức Giám đốc Ban QLDA đường sắt - Cục đường sắt Việt Nam.

Ở cương vị của mình, vị này quản lý các dự án đường sắt trên cao đoạn Hà Đông - Cát Linh, dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường sắt Yên Viên (Hà Nội) - Phả Lại - Cái Lân (Quảng Ninh).

Ông Trần Văn Lục. (Ảnh: Báo Đầu Tư)

Như chúng tôi đã đưa tin, Hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho dự án "Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I" giữa Đường sắt Việt Nam và Liên danh tư vấn JKT (trong đó có JTC) được ký ngày 9/9/2009, tức là trong giai đoạn chuyển giao chức vụ giữa hai ông Trần Văn Lục và Trần Quốc Đông.

> Xem thêm clip: Thứ trưởng GTVT trả lời về nghi án vụ hối lộ 

(Nguồn: VTV)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại