Qua sông hái ớt rừng, hai mẹ con bị nước cuốn trôi

Hoàng Nam |

Tin từ UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngày 21/12 cho biết: Lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con là bà Trương Thị Thân (73 tuổi) và con dâu Cao Thị Danh (46 tuổi) ở thôn Kim Bảng bị nước cuốn trôi trước đó 2 ngày.

Vào khoảng 16 giờ ngày 19/12, bà Thân cùng con dâu là bà Danh lội qua đoạn cạn của sông Rào Nậy sang xã Tân Hóa hái ớt rừng về bán, trên đường về nhà thì bị nước cuốn trôi. 

Chính quyền địa phương đã huy lực lượng tổ chức lặn tìm, tuy nhiên do trời rét, cộng với nước chảy xiết, nên hai ngày sau mới tìm thấy thi thể của hai mẹ con bà Thân. 

Được biết, gia đình bà Thân thuộc diện nghèo, bà Danh và chồng thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội vì mắc bệnh tâm thần, có 2 con nhỏ, họ sống bằng nghề hái ớt rừng và đào sắn rừng bán kiếm tiền sống qua ngày.

Toàn bộ chi phí tìm kiếm và mai táng của hai nạn nhân đều do chính quyền đứng ra đảm nhiệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại