Quả lựu đạn nhựa phát nổ trên tay, 2 cháu bé trọng thương

Ngọc Tú |

Khi đang cầm quả lựu đạn bằng nhựa màu xanh nhỏ trên tay để chơi, bất ngờ 1 tiếng nổ lớn vang lên khiến 2 cháu T. và L. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 12h trưa 31/10, tại nhà ông Nguyễn N. S. (trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An).

Vào khoảng thời gian trên, 2 cháu Lê C. T. (12 tuổi) và Trần T. L. (16 tuổi) cầm quả lựu đạn nhựa nhỏ màu xanh để chơi. Lúc này, thấy cháu chơi quả lựu đạn bằng nhựa rất lạ, ông S. đã hỏi cháu lấy ở đâu thì cháu T. cho biết đã mượn của bạn cùng lớp. Nghĩ là quả lựu đạn nhựa, không nổ được nên ông không để ý và vẫn để cho cháu tiếp tục chơi.

Về Tân Phong cùng đi chợ Chuột Về Tân Phong cùng đi chợ Chuột

Đến hẹn lại lên, khi lúa vụ chiêm đã được thu gọn ở khắp các cánh đồng trong và ngoài làng, người dân thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) lại rủ nhau đi “săn” chuột ở khắp nẻo đồng gần xa.

Một lúc sau, khi chuẩn bị gọi 2 đứa cháu vào ăn cơm thì quả lựu đạn bất ngờ phát nổ trên tay của 2 cháu T. cà L.. Hậu quả cháu T. bị thương nặng ở bàn tay trái, phần đùi bị rách, phần ngực bị bỏng nặng. Cháu L. cũng bị thương ở vùng cẳng chân, đùi phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã nhanh chóng đưa 2 cháu vào bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Được biết quả lựu đạn đồ chơi này có bề ngoài giống hệt một quả lựu đạn thật và được làm bằng nhựa, có màu xanh lơ. Sau khi nổ, thân quả lựu đạn vẫn còn nguyên vẹn.

Quả mìn nhựa màu xanh phát nổ nhưng thân quả mìn này vẫn còn nguyên vẹn.

Quả lựu đạn nhựa màu xanh phát nổ nhưng thân vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguồn gây nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại