PTT Hoàng Trung Hải viếng mộ Đại tướng ngay trong bão số 14

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn lãnh đạo về Quảng Bình chỉ đạo công tác phòng chống bão và viếng mộ Đại tướng tại khu Mũi Rồng- Vũng Chùa.

Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác “đặc biệt” thị sát, kiểm tra tình hình phòng, chống cơn bão số 14 tại tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đồng chí Phó Thủ tướng cùng đoàn đã đến dặn dò và nghe báo cáo của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về phương án bảo vệ khu phần mộ Đại tướng tại khu Mũi Rồng- Vũng Chùa trước và trong bão.


	Trước khi vào viếng Đại tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thị sát và dặn dò về công tác phòng, chống bảo vệ phần mộ Đại tướng.

Trước khi vào viếng Đại tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thị sát và dặn dò về công tác phòng, chống bảo vệ phần mộ Đại tướng.

Sau khi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dặn dò Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ mộ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ mộ an toàn trong bão số 14.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí trong đoàn chuẩn bị vào thắp hương viếng Đại tướng

Được biết, Đồn Biên phòng Roòn đã dựng nhà che toàn bộ phần mộ Đại tướng, đóng khung gỗ đề phòng gió bão hoặc mưa lớn làm sập tấm bạt. Đơn vị cũng đào rãnh thoát nước xung quanh khu mộ, tránh tình trạng mưa lớn gây lở đât.

Trung tá Đoàn Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chúng tôi khẩn trương triển khai các biện pháp chằng chống các khu vực mộ của Đại tướng, cũng như các nơi nghỉ của lực lượng bảo vệ an toàn”.

Thắp hương viếng mộ Đại tướng xong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác khẩn
trương đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 14 tại tỉnh Quảng Bình.

Công tác phòng, chống bão số 14 được lực lượng Biên phòng tiếp tục thực hiện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ ngày hôm qua, mọi phương án bảo vệ phần mộ của Đại tướng đã cơ bản hoàn tất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại