Phó Thủ tướng kiểm tra điểm “nóng” về buôn lậu tại Lạng Sơn

Sáng 30/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại một số điểm “nóng” tại Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra tại khu vực Hang Dơi, đường mòn biên giới Bãi Gianh, khu vực cột mốc 1112 thuộc Đồn biên phòng quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, thăm cán bộ liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn và cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng quốc tế Hữu Nghị quan.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 11/2013, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 1.125 vụ buôn lậu hàng hoá các loại, trị giá hàng hoá tịch thu, thu phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế 22,4 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã thực hiện việc kiểm tra và xử lý 1.088 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm, gia súc nhập lậu, bằng 222,5% so với cùng kỳ, tiêu huỷ 133 tấn thịt gà, 6,7 tấn thịt vịt, 14 tấn chim bồ câu, 1,1 triệu con gia cầm giống, 17.300 quả trứng gia cầm, 44 tấn thịt gia súc, nội tạng.

Phó thủ tướng, buôn lậu, Lạng Sơn
Phó Thủ tướng đến khu vực biên giới cột mốc 1112, huyện Cao Lộc.

Đến nay, công tác phòng chống buôn lậu ở tỉnh Lạng Sơn đã có chuyển biến tích cực, tình trạng buôn lậu qua các “điểm nóng” không còn trắng trợn, ồ ạt như trước, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, chống thất thu thuế…

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng liên ngành của tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường mạnh mẽ các giải pháp phòng chống cũng như xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại