Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu sáng kiến “bùi nhùi”

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội nghiên cứu áp dụng phương thức dùng bùi nhùi để trấn áp hiện tượng đua xe như cách làm của CSGT Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc với Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán chiều nay 30.1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Hà Nội đã có nhiều thành tích, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm ùn tắc giao thông. Đặc biệt là giảm tới 47% thời gian ùn tắc, không có trường hợp nào ùn tắc dài hơn 30 phút.

“Hà Nội nên nghiên cứu áp dụng phương thức sử dụng lưới bùi nhùi để đối phó với đua xe như Công an Thanh Hóa”, Phó thủ tướng đề nghị.

Các phương tiện đua xe trái phép trong đêm Noel vừa qua bị công an dùng bùi nhùi lưới bắt giữ - Ảnh Ngọc Minh

Phó thủ tướng cũng nhắc nhở Hà Nội về tình trạng taxi dù , taxi nhái, bến dù bến cóc vẫn đang rất nóng. Ông Phúc cho rằng ông Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an Hà Nội - PV) cần đóng giả làm dân thường đi taxi để xem tình trạng này.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị Hà Nội sớm triển khai thu phí bảo trì đường bộ, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Hà Nội đảm bảo hoàn thành bàn giao đúng tiến độ thì Bộ GTVT sẽ đảm bảo hoàn thành các dự án giao thông trên địa bàn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

CSGT Thanh Hóa bắn bùi nhùi bắt xe lạng lách

Sau một thời gian thử nghiệm, Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định áp dụng trở lại phương pháp dùng bùi nhùi lưới để trấn áp nạn đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại