Philippines - TQ điều đình về tranh chấp trên biển Đông

camnhung |

Philippines và Trung Quốc đã cam kết không để tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp ngày hôm qua giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, Philippines và Trung Quốc đã cam kết không để tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nhất trí rằng, hai bên sẽ phối hợp làm việc để đảm bảo ổn định tại những vùng biển tranh chấp.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) đón Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario tại Bắc Kinh ngày hôm qua (ảnh AP)

Chuyến thăm của ông Del Rosario đến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên biển Đông leo thang những tháng gần đây.

Ở vụ việc mới nhất, lực lượng Hải quân Philippines cho biết, một máy bay “nước lạ” đã quấy nhiễu tàu cá Philippines ở khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp tại Biển Đông.Philippines cũng đã cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập ít nhất9 lần vào vùng biển Philippines trong những tháng gần đây.

Mới đây, Philippines đã cấm một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tham gia các cuộc họp song phương do có hành vi “thô lỗ” liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở quần đảo Trường Sa.

Theo VTC.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại