Phát hoảng: Hàng nghìn gốc đào được trồng xen kẽ với các ngôi mộ

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Được biết đến là khu trồng đào lớn nhất nhì cả nước, từ hơn 10 năm nay, ở khu La Cả (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), người dân tận dụng cả… nghĩa trang để trồng đào

Theo chân một người đi mua đào tới khu nghĩa trang Đầm Sòi (Hà Đông), những cây đào đã nở hoa được trồng ngay sát các ngôi mộ. Người dân ở đây dùng chính đào trồng trong vườn để làm hoa đặt lên mộ.

Người dân cho hay, vườn đào này đã có gần 20 năm nay. Trước đó, xung quanh là ruộng trồng rau, cấy lúa. Sau đó, khu vực canh tác này chuyển thành nghĩa trang. Từ hơn 10 năm nay, những ngôi mộ cũng bắt đầu nằm xen kẽ, xuất hiện trong vườn đào tạo nên một không gian vừa thực vừa hư.

“Có nhiều người tâm linh, khi tới đây thấy cảnh tượng này cũng kiêng không mua nữa”, chủ vườn đào này cho biết.

Chủ vườn đào cho hay, năm nay do thời tiết ấm nên đào đã nở rộ, lượng khách mua đào cũng thưa thớt. Thương lái trả giá rẻ, những người trồng đào cành lo sợ 1 mùa thất thu.

Hàng nghìn gốc đào được trồng bên cạnh các ngôi mộ ở nghĩa trang Đầm Sòi (Hà Đông)
Hàng nghìn gốc đào được trồng bên cạnh các ngôi mộ ở nghĩa trang Đầm Sòi (Hà Đông)
Khoảng cách từ mỗi gốc đào tới các ngôi mộ củng chỉ khoảng 1m
Khoảng cách từ mỗi gốc đào tới các ngôi mộ củng chỉ khoảng 1m
Thậm chí nằm kề bên
Thậm chí nằm kề bên
Hoa và mộ nằm xen kẽ nhau
Hoa và mộ nằm xen kẽ nhau
Nhiều người vì tâm linh nên tới nghĩa trang độc nhất vô nhị giữa thủ đô này xem đào rồi lại đi
Nhiều người vì tâm linh nên tới nghĩa trang độc nhất vô nhị giữa thủ đô này xem đào rồi lại đi
Thậm chí có người còn mang theo tiền lẻ... đi xem đào để đặt lễ lên các ngôi mộ nằm xen kẽ trong vườn đào này
Thậm chí có người còn mang theo tiền lẻ... đi xem đào để đặt lễ lên các ngôi mộ nằm xen kẽ trong vườn đào này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại