Phát hiện thi thể trôi trên biển nghi là nạn nhân vụ đắm tàu

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An, các ngư dân đã phát hiện 1 thi thể nam giới trôi nổi trên biển, nghi là nạn nhân trong vụ đắm tàu khiến 8 người mất tích.

Sáng nay, ngày 7/12, thượng úy Phan Văn Lợi (văn phòng trực chiến BĐBP Nghệ An) cho biết, vào trưa ngày 6/12, tàu cá của ông Lê Văn Nên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát hiện một thi thể nam giới đang trôi dạt trên biển, cách vị trí chìm tàu khoảng 12 hải lý.

Người thân, gia đình của các nạn nhân vẫn đang ngóng chờ tin tức tìm kiếm thi thể để đưa vào đất liền mai táng.

Được biết, tàu cá của ông Lê Văn Nên cũng hoạt động ở gần với tàu của anh Nguyễn Văn Trí (chủ tàu gặp nạn khiến 8 người mất tích - PV), trước khi chiếc tàu của anh Trí gặp nạn.

Sau khi phát hiện thi thể, tàu cá của ông Lê Văn Nên đã tiến hành trục vớt và đến 2h sáng ngày 7/12, thi thể trên đã được bàn giao cho Đồn biên phòng 148 (Quỳnh Thuận) để tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định danh tính.

Đau thương tang tóc phủ lấy xóm nghèo...

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và PCLB Nghệ An cho biết thông tin tìm thấy thi thể trên là có thật và hiện Đồn biên phòng 148 Quỳnh Thuận đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành xác minh danh tính, lai lịch của nạn nhân. “Nếu đúng là nạn nhân của vụ chìm tàu, cơ quan chức năng sẽ tiến hành bàn giao về cho gia đình”, ông Hiếu cho biết thêm.

Cũng theo cơ quan chức năng, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả và do thời tiết quá xấu, hiện công tác tìm kiếm thi thể của 8 nạn nhân bị mất tích cùng con tàu NA 90249 TS đã được dừng lại.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định danh tính của thi thể được tìm thấy trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại