Ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm Thủ tướng

camnhung |

Phiên họp chiều 26.7 của Quốc hội khóa XIII đã bầu Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức vụ này thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ phiếu bầu 470/500, đạt 94 %.Ảnh: Ngọc Thắng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17.11.1949. Quê quán: TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Thủ tướng là uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VI, VII, VIII, IX, X . Uỷ viên bộ Chính trị từ năm 1996 đến nay. Đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII , XIII.

Trước khi trở thành Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7.2006, ông Nguyễn Tấn Dũng từng đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng thường trực, trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng, thứ trưởng bộ Nội vụ.

Cũng trong phiên họp chiều 26.7, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII tiếp tục giữ cương vị phó chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Bà Doan tái cử với tỷ lệ phiếu bầu: 476/500 (95,2%). Bà Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951, quê xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là giáo sư, tiến sĩ về kinh tế. Nguyên là Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại Hà Nội. Trước khi làm phó Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2006-2011, bà là phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá VIII, IX, X, XI. Đại biểu QH khoá XII, XIII

Ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức vụ này nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, với tỷ kệ phiếu bầu 481/500 (96,2%).

Với tỷ lệ phiếu trúng cử là 469/500 (93,8%) ông Nguyễn Hòa Bình, (bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi) đã được bầu giữ chức viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, trình bày báo cáo thảo luận ý kiến về danh sách nhân sự nói trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hay, các đoàn đại biểu nhất trí cao với tờ trình. Một số ý kiến đại biểu đề nghị Thủ tướng nhiệm kỳ mới cần tập trung giải quyết lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; có chính sách quyết liệt giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội nói: "Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chuyển Chủ tịch nước nghiên cứu chỉ đạo”.

Theo SGTT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại