Ông bố chế ô tô siêu dị chở con đi học "sợ" bị tịch thu xe

Ngọc Tú |

Với niềm đam mê sáng tạo, trong vòng một năm, anh Sơn đã tự mày mò và chế tạo ra chiếc xe ô tô siêu dị từ những bộ phận của chiếc xe win cũ để đưa đón đứa con đi học.

>> Cha tự chế ô tô siêu dị chở con đi học, Giám đốc Sở GTVT nói gì?

Phá xe win cũ để làm xe ô tô siêu dị

Ngày 18/12, chúng tôi đã tìm về nhà anh Nguyễn Kim Sơn (36 tuổi, trú xóm 1, xã Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An), người đã tự chế tạo ra chiếc xe ô tô siêu dị gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Anh Sơn chia sẻ, anh vốn làm nghề thợ sửa xe máy nên rất đam mê việc chế tạo những đồ vật dụng sử dụng trong gia đình mình.

Cách đây hơn 10 năm, anh ước ao có thể tự làm ra một chiếc ô tô để sau này phục vụ cho việc đi lại và đưa đón con đi học tránh mưa nắng.

 

Nghĩ là làm nên anh Sơn bắt đầu đi khắp nơi học hỏi cách hoạt động và bộ phận của một chiếc xe ô tô thật.

Tôi đam mê việc chế tạo những đồ dùng. Ý tưởng chế xe ô tô thì tôi nghĩ lâu rồi, nhưng mãi đến năm 2012 tôi mới thực hiện được nó”, anh Sơn cười.

Đầu năm 2012, sau khi biết được cơ chế hoạt động của một chiếc xe ô tô, anh Sơn phá chiếc xe win 110 của mình ra để lấy động cơ cùng những đồ điện cần thiết.

Tuy nhiên, anh cũng đã phải bỏ tiền ra mua nhiều thứ khác như nhíp giảm xóc, hệ thống số lùi... mới hoàn thiện được chiếc xe.

Anh kể: “Hầu hết bộ phận của xe ô tô này đều được tôi tận dụng từ chiếc xe win 110 cũ của mình. Từ máy móc đến giảm xóc, bình xăng và mọi thứ khác.

Một số bộ phận như nhíp, hệ thống số lùi thì tôi phải đi mua lại từ các gara sửa chữa xe thì mới có để làm được”.

Chiếc xe siêu dị được anh Sơn thiết kế từ chiếc xe máy win cũ của mình.

Chiếc xe siêu dị được anh Sơn thiết kế từ chiếc xe máy win cũ của mình.

Sau một năm mày mò và lăn lộn học hỏi từ nhiều người bạn khác, anh Sơn đã tự chế tạo được chiếc xe ô tô siêu độc đáo của mình. Chiếc xe này nặng khoảng hơn 2 tạ, với vận tốc trung bình từ 45-50km/h và.

Xe chạy bằng xăng, với 100km hết khoảng 3-4 lít xăng tùy vào đoạn đường đi.

Anh Sơn cho hay, việc chế tạo xe ô tô khó nhất là hệ thống số, bắt cầu chuyển động cho xe. Còn lại từ việc gò hàn vỏ, khung xe đến hệ thống máy, hệ thống điện anh đều tự mình làm và lắp ghép.

Vì có vốn hiểu biết từ việc sửa chữa cùng lắp ráp máy móc nên công việc này không mấy khó khăn đối với anh.

Nột thất của chiếc xe siêu dị này khá đơn giản.

Nột thất của chiếc xe siêu dị này khá đơn giản.

Mới đầu, khi tự chế tạo xe, vợ anh cùng những người hàng xóm nghĩ anh sẽ không thành công.

Nhưng sau nhiều cố gắng và học hỏi, anh Sơn cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Chiếc xe ô tô siêu độc đáo cũng đã ra đời mang "thương hiệu" của riêng anh.

Quan sát bên ngoài, chiếc xe trông không khác gì so với những chiếc xe ô tô 4 chỗ được các công ty lớn làm ra. Bên trong nội thất được thiết kế đơn giản bằng chiếc ghế da nhỏ nhưng đủ sức chứa từ 4 -5 người lớn.

Anh Sơn bên chiếc xe của mình.
Anh Sơn bên chiếc xe của mình.

Bên ngoài xe làm bằng những tấm tôn được anh Sơn gò hàn cẩn thận và bắt vít lại với nhau.

Phần kính lái trước được anh mua kính thật. Còn những kính xung quanh được anh làm từ kính mê-ka. Xe được sơn 1 màu đen tuyền, tuy không được đẹp mắt nhưng cũng giống với một chiếc xe hơi thực thụ.

Muốn chế tạo nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp

Làm được chiếc xe đối với anh Sơn là một thành công lớn. Tuy nhiên, hiện tại anh đang lo lắng vì nếu lưu thông trên đường lớn, các cơ quan chức năng có thể phạt và tịch thu chiếc xe chế này của mình.

Tất cả đều một tay tôi tự thiết kế và làm ra. Nhưng tôi cũng phải học hỏi từ nhiều người khác mới hoàn thiện được.

Bây giờ tôi sợ đi ra ngoài đường lớn sẽ bị thu xe nên chiếc xe này tôi chỉ để hàng ngày đưa đón con đi học cách nhà khoảng 3km trong làng thôi!”, anh Sơn chia sẻ.

Hiện tại, anh Sơn chỉ dùng chiếc xe này để đưa đón đứa con 3 tuổi đi học cách nhà khoảng 3km trong đường làng.
Hiện tại, anh Sơn chỉ dùng chiếc xe này để đưa đón đứa con 3 tuổi đi học cách nhà khoảng 3km trong đường làng.

Nói về ước mơ và khao khát của mình, anh Sơn cười lớn: “Tôi muốn chế tạo được nhiều thứ thiết thực hơn nữa để phục vụ cho con người, cho toàn xã hội.

Ví dụ như các máy phục vụ trong nông nghiệp chẳng hạn. Vì chế tạo là niềm đam mê của tôi mà!

Ở trong nước tôi cũng biết nhiều người có thể chế tạo tàu ngầm, máy bay...nếu được kết hợp với họ, tôi tin chắc mình cũng sẽ sáng tạo ra được những thứ đó.

Nhưng tôi thích sáng tạo ra đồ dùng và phục vụ thiết thực cho cuộc sống hơn. Hiện tại thì tôi đang lên kế hoạch và bí mật điều này”.

Anh Nguyễn Danh Mùi (hàng xóm của anh Sơn).

Anh Nguyễn Danh Mùi (hàng xóm của anh Sơn).

Anh Nguyễn Danh Mùi (SN 1975, hàng xóm anh Sơn) chia sẻ: "Khi thấy anh Sơn chế xe, tôi không nghĩ anh ấy làm được.

Nhưng giờ thì chiếc xe hoàn thiện và đi được, tôi rất nể phục vì tính sáng tạo của anh ấy".

Trao đổi với PV chiều 18/12, ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Công an xã Bài Sơn cho biết: “Khi thấy anh Sơn chế tạo xe, chúng tôi đã khuyên can anh vì không được phép đi.

Nhưng anh bảo chế tạo cho thỏa đam mê và đi trong đường làng nên sau đó anh vẫn làm và hoàn thiện được chiếc xe của mình.

Chúng tôi và phía công an huyện cũng nhắc nhở anh Sơn không được đi xe ra những đường lớn. Còn hiện tại, xe của anh ấy chỉ để ở nhà cho đẹp và hàng ngày đưa con đến trường trong đường làng khoảng 3km”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại