OCA đồng ý cho VN rút đăng cai Asiad và không phạt 1 triệu USD

B. Bình (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Sau cuộc họp báo đêm qua, Chủ tịch OCA đã đồng ý cho Việt Nam rút đăng cai Asiad 18 và không phạt 1 triệu USD.

Hôm qua 23/4, Hội đồng thể thao châu Á (OCA) đã đón tiếp phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh làm trưởng đoàn, sang Kuwait thông báo về quyết định rút quyền đăng cai ASIAD 18 (năm 2009).

Cuộc họp báo do Chủ tịch OCA - Hoàng thân Ahmad Al Fahad Al Sabah chủ trì, kết thúc cuộc họp báo, ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam trả lời trên tờ Thanh Niên cho biết: “OCA đã đồng ý cho VN xin rút đăng cai ASIAD và không phạt 1 triệu USD”.

“Cảm ơn Thủ tướng đã rút đăng cai ASIAD 18!”
(Ảnh ghép từ nguồn: Tuổi trẻ/Internet)

Trước đó, vào ngày 17/4, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định rằng, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn có nhiều khó khăn. Ngân sách Nhà nước rất hạn hẹp và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ hết sức cấp thiết khác.

Thủ tướng cũng cho rằng, nước ta chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD. Việc chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 chưa chặt chẽ. Khi vận động đăng cai, chưa có Đề án để bảo đảm tổ chức thành công ASIAD nếu được chấp nhận.

Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân cả nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại