Nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú - Hà Nội, 4 người đã chết

Hoàng Đan - Hà Khê - Hoàng Hải |

Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (19/3), tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) khiến người dân sống tại khu vực này vô cùng hoảng loạn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 15 giờ chiều 19/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tại dãy nhà 2 bên đường Lê Trọng Tấn cắt khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Vụ nổ lớn đã khiến hàng chục ngôi nhà xung quanh bị hư hại nặng. Một số nhà bị vỡ các mảng tường lớn, cửa ra vào.

Nhiều ngôi nhà bị vỡ tan các cửa kính, các mảnh vỡ bay tứ tung ra ngoài.

Đám cháy cũng tạo ra một cột khói cao. Sau khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người dân đã hoảng loạn, chạy ra khỏi các ngôi nhà xung quanh và từ các nhà chung cư cạnh đó.

Khoảnh khắc phát nổ được 1 camera an ninh ghi lại. Bấm xem clip đầy đủ.
Khoảnh khắc phát nổ được 1 camera an ninh ghi lại. Bấm xem clip đầy đủ.

Hoảng loạn sau vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú (Nguồn Facebook Đặng Thị Tho)

Khói bốc nghi ngút từ khu vực xảy ra vụ nổ (Clip: Phương Thảo)

Một số người dân ở trong các khu chung cư cao tầng cách đó hàng chục mét cũng cho biết, vụ nổ lớn nên dù cách xa nhưng họ cũng vẫn cảm nhận được tiếng nổ.

Nơi phát sinh vụ nổ là từ một ngôi nhà được thuê làm nơi kinh doanh sắt vụn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng triển khai các phương tiện đưa người bị thương nặng đi cấp cứu.

Lực lượng PCCC, cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm và cơ quan chức năng đã lập tức có mặt để sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 17h45, theo ghi nhận của PV thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo một chiến sỹ của sư đoàn bộ binh 301 bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết, hiện đã có 5 người tử vong, trong đó có 1 trường hợp chưa xác định được danh tính.

Cũng theo lời chiến sỹ này, nguyên nhân ban đầu có thể do chủ nhà buôn bán sắt vụ tiến hành cưa bom dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103 và Trung tâm y tế Hà Đông đã cử xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Hiện tại, số người tử vong được ghi nhận là 4 người và 8 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện 103.

Cụ thể, BV Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó 2 người đã được ra viện, 4 người đang được điều trị. Bệnh viện 103 tiếp nhận 2 nạn nhân.

Danh sách nạn nhân vụ nổ Văn Phú Hà Đông:

- Nạn nhân tử vong

1. Phạm Văn Cường, SN 1975 ở huyện Nam Trực, nam Định

2. Bùi Chí Huân, SN 1964, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

3. Đào Thị Soản, SN 1985 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội

4. Đào Thị Tú Quỳnh, SN 2009, con gái chị Toản

5. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

- Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

Cột khói bốc lên các khu vực xung quanh. Ảnh: Otofun
Cột khói bốc lên các khu vực xung quanh. Ảnh: Otofun

Một hố sâu được tạo ra trước cửa ngôi nhà xảy ra vụ nổ.

Một hố sâu được tạo ra trước cửa ngôi nhà xảy ra vụ nổ.

Các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: Otofun
Các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: Otofun

Sức ép vụ nổ gây ra với nhà cửa xung quanh gần đó.

Sức ép vụ nổ gây ra với nhà cửa xung quanh gần đó.


Ảnh: Hoàng Anh

Ảnh: Hoàng Anh

Rất nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng nổ lớn. Ảnh: Hoàng Anh
Rất nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng nổ lớn. Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng cứu hộ đang tiến hành đưa 1 người bị mắc kẹt ở xe ô tô tải ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hải
Lực lượng cứu hộ đang tiến hành đưa 1 người bị mắc kẹt ở xe ô tô tải ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hải

Ảnh: Hoàng Hải

Ảnh: Hoàng Hải


Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Nhân chứng kể về vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Bác Nguyễn Văn Lộc quê Thanh Hóa cho biết: "Khi tôi đang bế cháu ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng bom ở căn hộ đối diện bên đường. Nhà cửa rung chuyển, toàn bộ cửa kính trong nhà đổ vỡ".

Ông Lộc cũng cho biết thêm căn nhà phát ra tiếng nổ là nhà làm nghề buôn bán sắt vụn.

Anh Hà Văn Lý, (Thanh Sơn Phú Thọ) làm nghề thạch cao cách hiện trường khoảng 30 mét kể lại:

Khi anh cùng đồng nghiệp làm trộn thạch cao thì nghe tiếng nổ lớn từ căn hộ cùng dãy. Sau tiếng nổ, 3 đồng nghiệp khác bị choáng, một lúc sau mới tỉnh lại.


Anh Lý kể lại vụ việc

Anh Lý kể lại vụ việc

Báo cáo nhanh của CA Hà Nội cho biết:

Hồi 15h10’, tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4 m2, sâu khoảng 1 m.

Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC&CHCN thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú. Nguồn: Kênh 14/Trí Thức Trẻ.

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, vào khoảng 15h15' ngày 19/3, tại khu nhà thấp tầng trong Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong.

"Hiện vẫn chưa xác định được vụ nổ này do khí gas... Khu vực phát nổ được xác định là tại khu nhà thấp tầng ở TT9 thuộc khu đô thị Văn Phú", Đại tá Dũng thông tin.

Chủ tịch UBND Quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cũng cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường và hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang vào trong các ngôi nhà để kiểm tra xem còn nạn nhân mắc kẹt bên trong không.

Chủ tịch Quận Hà Đông cũng cho hay, sẽ sớm có thông tin chính thức về vụ nổ này.

Ngay sau vụ nổ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã vào thăm, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân vụ nổ tại bệnh viện Hà Đông và bệnh viện 103.

Ông Hải cũng trực tiếp đến hiện trường và yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ cũng như khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trong một diễn biến khác, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP Hà Nội tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, giúp các gia đình bị thiệt hại từ vụ nổ sớm ổn định cuộc sống.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào bệnh viện Hà Đông thăm nạn nhân vụ nổ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào bệnh viện Hà Đông thăm nạn nhân vụ nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại