Những vụ “gạ tình đổi điểm”: Họ đang bôi bẩn ngành giáo dục

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Chúng tôi bức xúc lắm! Hàng ngày chúng tôi luôn luôn sống phấn đấu cho sự trong sáng, sống hết minh với học trò, mà có những kẻ đang tâm bôi bẩn ngành giáo dục”, người đương thời Đỗ Việt Khoa nói.

Những vụ “đổi tình lấy điểm” gây chấn động

Dư luận phẫn nộ, bức xúc về một số người thầy đột lốt “yêu râu xanh”, không có nhân cách dụ dỗ học sinh quan hệ để nâng điểm, tiết lộ đề thi hay dọa nạt. Mới đây, giám thị T.T.B (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình TP HCM) bị phát hiện hành vi thường xuyên nhắn tin, gọi điện đề nghị nữ sinh của trung tâm này đi nhà nghỉ.


	Ông T - giám thị Trung tâm GD thường xuyên quận Tân Bình TP HCM bị tố cáo vì gạ gẫm học sinh "đổi tình lấy điểm", nhiều lần nhắn tin rủ nữ sinh đi nhà nghỉ làm chuyện đồi bại.

Ông T - giám thị Trung tâm GD thường xuyên quận Tân Bình TP HCM bị tố cáo vì gạ gẫm học sinh "đổi tình lấy điểm", nhiều lần nhắn tin rủ nữ sinh đi nhà nghỉ làm chuyện đồi bại.


	Tin nhắn từ ông thầy T gửi đến nữ học sinh.

Tin nhắn từ ông thầy T gửi đến nữ học sinh.

Trước đó, ông thầy Phạm Thái Tây – giáo viên Văn của Trường THPT Phú Tân (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bị 1 nữ sinh lớp 11 tố cáo hành vi “hiếp dâm” học sinh nữ này hai lần. Và ông còn gạ tình để nâng điểm, tiết lộ đề thi và cho 500 – 700 nghìn đồng sau mỗi lần quan hệ.

Thậm chí, vụ việc ông Sầm Đức Sương - hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang khiến dư luận sôi sục, phẫn nộ khi dùng thủ đoạn gạ gẫm, đe dọa để mua trinh đối với 9 nữ sinh hai trường THPT Việt Lâm và THCS Việt Lâm. Hơn thế, vị lãnh đạo này còn tham gia đường dây mua bán trinh học sinh trong thời gian dài.

Có thể nói, vấn đề đạo đức nghề giáo ngày càng bị lên án khi thường xuyên xảy ra hiện tượng thầy dụ dỗ, ép buộc học sinh “đổi tình lấy điểm”. Những người thầy đội lốt "yêu râu xanh" là những “con sâu làm rầu nồi canh”, điều đó khiến nhân cách cao quý của những người thầy trong sáng, lương thiện, có tâm với nghề bị vẩn đục và không ít người thấy xấu hổ, phẫn nộ.

“Chúng tôi bức xúc lắm chứ”

Trao đổi về vấn đề này, thầy giáo Đỗ Việt Khoa (hiện đang là giáo viên Trường THPT Thường Tín, Hà Nội), người thầy cả đời chống tiêu cực ngành giáo dục, gian lận trong thi cử cho rằng, sự suy thoái đạo đức đang gặm nhấm rất nhanh trong môi trường giáo dục. 

Tình trạng này nằm trong xu hướng chung của xã hội, chỉ ngạc nhiên ở chỗ mặc dù phản ánh trên báo chí nhưng lại không hề có tác dụng cảnh báo đối với những giáo viên này. Điều đó cho thấy cái xấu bây giờ đang ngang nhiên thách thức dư luận xã hội.

Người đương thời Đỗ Việt Khoa cho rằng

Người đương thời Đỗ Việt Khoa cho rằng những kẻ yêu râu xanh đội lốt người thầy đang tâm bôi bẩn ngành giáo dục.

Và đối với một người thầy cả đời phấn đấu vì sự trong sạch của giáo dục thì những vụ việc này khiến thầy Đỗ Việt Khoa phải bực tức bày tỏ: “Chúng tôi bức xúc lắm chứ. Hàng ngày chúng tôi luôn luôn sống phấn đấu cho sự trong sáng, sống hết mình với học trò, vậy mà có những kẻ đang tâm bôi bẩn ngành giáo dục như vậy. Ai còn tin ở ngành giáo dục và những người thầy đứng bục giảng nữa?”.

Theo thầy Khoa, căn nguyên của vấn đề là ngày càng có nhiều người có chức quyền suy thoái đạo đức, vô liêm sỉ…đã kéo theo các tầng lớp bên dưới phạm tội. Hiện tượng bao che sai phạm lâu nay đã dẫn đến hệ quả là cái xấu bùng nổ ở mọi lĩnh vực, từ gian dối đến lừa đảo kiếm tiền từ phụ huynh học sinh, côn đồ hóa, lưu manh hóa đội ngũ giáo giới.

Thầy cho biết thêm, ngay ở địa phương mình từng có giáo viên kiếm cớ khủng bố học sinh về tinh thần rồi sau đó xâm phạm tình dục học sinh. Mặc dù, có trình báo lên cơ quan lãnh đạo nhưng vẫn “im hơi lặng tiếng” không thấy xử lý!

“Tuy nhiên, tôi nghĩ thật may mắn là đa số giáo viên đứng lớp vẫn giữ được phẩm chất và chỉ thiểu số nào đó có điều kiện mới suy thoái như vậy. Để đẩy lùi hiện tượng này, thứ nhất cơ quan có trách nhiệm phải nghiêm khắc xử lý đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Thứ hai, kiên quyết buộc thôi việc ngay những kẻ vi phạm “Những điều cấm giáo viên không được làm” như Luật giáo dục hoặc điều lệ trường THPT. Thứ 3, cách chức ngay lãnh đạo nào bao che sai phạm. Như thế ắt là ngành giáo dục sẽ bớt hẳn tệ nạn. Vấn đề ở chỗ có dám làm hay không thôi!”, người đương thời Đỗ Việt Khoa nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại