Những bức ảnh sống động khẳng định chủ quyền biển đảo của VN

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Những bức ảnh là bằng chứng sinh động khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Để bảo vệ chủ quyền, các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng xương máu.

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 4 và Đoàn phường Trường Thi (Tp Vinh, Nghệ An) đã phối hợp tổ chức triển lãm “Biển đảo - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cuộc triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh, là những bằng chứng sống, tư liệu được sưu tầm từ các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế, các cơ quan, đơn vị về hoạt động bảo vệ và xây dựng biển đảo.

Trong số các hiện vật trưng bày tại triển lãm, đáng chú ý là là 5 bản đồ cổ, có từ thế kỷ 17, thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo qua các thời kỳ lịch sử cũng được thể hiện sinh động qua những bức hình tư liệu.

Triển lãm đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo thông báo của ban tổ chức, cuộc triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 3/2014.

Dưới đây là 1 số hình ảnh tại cuộc triễn lãm do PV ghi lại:

Cuộc triển lãm đã khẳng định được chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 Bức An Nam đại quốc họa đồ được thực hiện năm 1838

Đảo Trường Sa lớn, hòn đảo cuối cùng trên quần đảo Trường Sa được giải phóng ngày 29/4/1975.

Đảo Trường Sa lớn, hòn đảo cuối cùng trên quần đảo Trường Sa được giải phóng ngày 29/4/1975.

Cán bộ chiến sỹ cảng Giang (điểm xuất phát của tàu không số) tỉnh Quảng Bình đang vận chuyển vũ khí, hàng hóa lên tàu vận chuyển vào miền Nam (1972).

Cán bộ chiến sỹ cảng Giang (điểm xuất phát của tàu không số) tỉnh Quảng Bình đang vận chuyển vũ khí, hàng hóa lên tàu vận chuyển vào miền Nam (1972).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội hải quân trên đảo Hòn Rồng (vịnh Hạ Long) năm 1959.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội hải quân trên đảo Hòn Rồng (vịnh Hạ Long) năm 1959.

Đội nữ pháo binh dân quân gái Ngư Thủy, Quảng Bình năm 1968

Cán bộ chiến sĩ hải quân đảo Trường Sa Đông đón đoàn cán bộ quân sự cao cấp năm 1988.

Cán bộ chiến sĩ hải quân đảo Trường Sa Đông đón đoàn cán bộ quân sự cao cấp năm 1988.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đồng chí Đỗ Mười và Nguyễn Chánh dự lễ thành lập 2 thủy đội sông Lô, Bạch Đằng trên sông Cấm, Hải Phòng vào 24/8/1955.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đồng chí Đỗ Mười và Nguyễn Chánh dự lễ thành lập 2 thủy đội sông Lô, Bạch Đằng trên sông Cấm, Hải Phòng vào 24/8/1955.

Chiến sỹ đặc công Hải Quân kéo cờ trên đảo Song Tử Tây

Phân đội sung máy phòng không trên đảo Cồn Cỏ dũng cảm chiến đấu bắn rơi 3 máy bay địch.

Người chiến sỹ hải quân viếng mộ đồng đội trước khi về đất liền.

Binh lính người Việt cùng gia đình đào giếng lấy nước sinh hoạt tại quần đảo Hoàng Sa năm 1938.

Binh lính người Việt cùng gia đình đào giếng lấy nước sinh hoạt tại quần đảo Hoàng Sa năm 1938.

Lễ thành lập cục phòng thủ bờ bể, ngày 7/5/1955 (tiền thân của hải quân nhân dân Việt Nam).

Các em nhỏ chơi tại Nhà văn hóa thị trấn Trường Sa lớn.

Các em nhỏ chơi tại Nhà văn hóa thị trấn Trường Sa lớn.

Tàu tên lửa HQ375 huấn luyện khoa mục bắn tên lửa diệt mục tiêu trên không.

Mỗi viên gạch xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa đều khắc nổi hình Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam.

Mỗi viên gạch xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa đều khắc nổi hình Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam.

Chiến sỹ hải quân đánh bộ huấn luyện với súng tiểu liên Đà Nẵng trang bị ống ngắm la-de do Isaren sản xuất.

Chiến sỹ hải quân đánh bộ huấn luyện với súng tiểu liên CTAR-21 trang bị ống ngắm la-de do Isaren sản xuất.

Tàu ngầm mang tên “Hà Nội” (1 trong số 6 chiếc Kilo do Nga sản xuất), chuẩn bị được biên chế vào lực lượng hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm mang tên “Hà Nội” (1 trong số 6 chiếc Kilo do Nga sản xuất), chuẩn bị được biên chế vào lực lượng hải quân Việt Nam.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh trên thị trấn Trường Sa lớn.

Hải quân Việt Nam tuần tra chung với hải quân Trung Quốc trên đường phân giới ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.

Chiến sỹ hải quân trên quần đảo Trường Sa đọc thư do người thân và tuổi trẻ các nước gửi đến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại