Những bức ảnh quý giá về chiến dịch Điện Biên Phủ

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - 60 bức ảnh là những tư liệu quý giá, tái hiện trọn vẹn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và sự nghiệp, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 4/5, tại khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến đã diễn ra buổi triển lãm ảnh với chủ để: “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Cuộc triển lãm ảnh do Tạp chí Nhiếp ảnh (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Cuộc triển lãm trưng bày 60 bức ảnh đã được chọn lọc để mô tả về diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó, cuộc triển lãm giúp nhân dân và du khách khi tới viếng mộ Đại tướng có thể hình dung một cách chân thực nhất về diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và những hình ảnh ấm áp tình người trong những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Điện Biên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc triển lãm ảnh "Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi" do PV ghi lại:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Chiến sỹ pháo cao xạ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xung kích đánh trả quyết liệt máy bay địch.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ  “Quyết chiến - Quyết thắng” của chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ cho cán bộ, chiến sỹ xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ cho cán bộ, chiến sỹ xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại nhân dân xã Thanh Xương ( Điện Biên).

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó chủ tịch hội đồng Bộ trưởng lên thăm lại chiến trường xưa.

Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm ảnh Điện Biên (Ngày ấy - Hôm nay) nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm ảnh Điện Biên (Ngày ấy - Hôm nay) nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 13/03/2004, tại  Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội),  Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 50 năm trước.

Ngày 13/03/2004, tại  Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội),  Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 50 năm trước.

Ngày 20/04/2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm lại hầm chỉ huy của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi cách đây 50 năm, quân Pháp dưới sự chỉ huy của Tướng De Castries đã đầu hàng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 20/04/2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm lại hầm chỉ huy của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi cách đây 50 năm, quân Pháp dưới sự chỉ huy của Tướng De Castries đã đầu hàng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 20/04/2004, Đại tướng thăm di tích lịch sử cầu Mường Thanh.

Ngày 20/04/2004, Đại tướng thăm di tích lịch sử cầu Mường Thanh.

Tại nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập, Đại tướng xúc động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Tại nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập, Đại tướng xúc động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vô cùng vui mừng được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm chiến trường xưa nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vô cùng vui mừng được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm chiến trường xưa nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 17/04/2004, nhân dịp 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Điện Biên trong sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân.

Ngày 17/04/2004, nhân dịp 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Điện Biên trong sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân.

Đại tướng ghi lại cảm tưởng sau khi thăm nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập (Điện Biên).

Đại tướng ghi lại cảm tưởng sau khi thăm nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập (Điện Biên).

Ông Nguyễn Đình Hòa (89 tuổi; đến từ Đắc Lắc) tới viếng mộ Đại tướng xúc động khi nhìn di ảnh của Đại tướng tại buổi triển lãm.

Ông Nguyễn Đình Hòa (89 tuổi; đến từ Đắc Lắc) tới viếng mộ Đại tướng xúc động khi nhìn di ảnh của Đại tướng tại buổi triển lãm.

Dòng người tới viếng mộ Đại tướng được ngắm nhìn những bức ảnh quý về chiến dịch Điện Biên Phủ và sự nghiệp, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Được biết, chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 4/5) đã có khoảng 72 nghìn đoàn với hơn 104 nghìn người tới viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Trao đổi với báo chí, đồng Chí Phan Thanh Bồng - Đồn trưởng Đồn biên phòng Ròn cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và trật tự trang nghiêm trong khu mộ Đại tướng dịp nghĩ lễ và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch bảo vệ khu mộ Đại tướng.

Ngoài lực lượng bảo vệ tại khu mộ, còn tăng cường thêm 1 tàu của hải đội 2 và 1 ca nô 660 ở dưới biển. Điều động thêm 10 chiến sĩ ở Đồn biên phòng Ròn, 3 đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, 20 đồng chí ở Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, để thường trực khi có tình huống gì xảy ra sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại