Những bức ảnh lịch sử về đại tướng Võ Nguyên Giáp

camnhung |

200 bức ảnh là những khoảng khắc vô giá về cuộc đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Triển lãm ảnh "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" diễn ra từ ngày 15 đến 23/12 tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP HCM) do Sở Thông tin truyền thông TP HCM phối hợp với Cục thông tin đối ngoại tổ chức.

Trong ảnh là đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm hầm tướng De Castries, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tháng 4/2004. Bên cạnh đại tướng là đại tá Nguyễn Huyên, Trưởng văn phòng đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên nóc hầm của tướng De Castries, nhớ về những chiến công hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ 50 năm trước.

Vợ và con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

50 năm trước, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào lúc 17h30 ngày 13/3/1954.

Đại tướng và mật lệnh tổng công kích.

Đại tướng quan sát bộ đội hải quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu (1964).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người đầu tiên bên phải) tại buổi lễ thành lập 2 thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng, những đơn vị hải quân đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 24/8/1954).

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng trung đoàn trưởng Thái Dũng và tiểu đoàn trưởng Dũng Mã đang nghiên cứu sơ đồ tác chiến trong chiến dịch Biên Giới 1950.

Trên đường đi chiến dịch Biên Giới, đại tướng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1950).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị lão dân quân Hoằng Hóa, Thanh Hóa (đơn vị này đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường) tại lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh 2/9/1973.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Việt Nam.

Đại tướng viết thư pháp.

Tết Quý sửu 1973, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng cùng đại tướng thăm và chúc Tết tiểu đoàn 77, trung đoàn tên lửa phòng không 257, đơn vị lập công xuất sắc bắn rơi 4 máy bay chiến lược B52 trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" (tháng 12/1972).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đoàn đặc công nước 126 (năm 1967).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phó thủ tướng Phạm Hùng với đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11/1/1965).

Đại tướng thăm làng Nguyên Xá (Thái Bình), một làng chiến đấu điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống Pháp 1955.

Trên boong tàu hải quân, đại tướng khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của tổ quốc. Bên cạnh đại tướng gồm có thiếu tướng Phạm Kiệt, Thứ trưởng Bộ Công an và đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh hải quân tháp tùng đại tướng đi kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch rà phá thủy lôi thành công (tháng 3/1973).

Ngày 19/5/1954, tại Lục Rã, chân đèo Re (thuộc Tuyên Quang), đại tướng cùng một số cơ quan và đoàn thể tổ chức chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng và Hoàng thân Souphanouvong bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào (1954).

Đại tướng thăm thương binh, bệnh binh ở Quân y viện 108 nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1969.

Theo Tá Lâm

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại