Những ai đang tham gia cấp cứu cho ông Nguyễn Bá Thanh?

Hoàng Đan |

Theo GS Khải, ngoài các bác sỹ đang trực tiếp điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng thì hiện tại còn nhiều chuyên gia ở Trung ương cũng đã có mặt tham gia cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi vào 7 giờ sáng nay (13/2), GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay, trong những ngày qua, các chuyên gia y tế hàng đầu đã có mặt hoặc cùng tham gia hội chẩn, điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh.

"Chuyên gia giỏi nhất về hồi sức cấp cứu là PGS. BS Bình ở khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt để tham gia điều trị cho ông Thanh.

Tất nhiên là ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có mặt, cá nhân tôi cũng đã có mặt.

Ngoài ra là các bác sỹ đã và đang điều trị trực tiếp cho ông Thanh ở Đà Nẵng, những người được học rất kỹ về hồi sức cấp cứu, rồi bác sỹ Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cũng luôn có mặt.

Tất cả các chuyên gia đều đã có mặt và bên cạnh đó, các bác sỹ ở đây cũng thường xuyên tương tác, trao đổi với các bác sỹ ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để có phác đồ điều trị thống nhất cho ông Thanh", GS Khải cho biết.

Thêm vào đó, theo GS Khải, những ngày qua, các bác sỹ điều trị cho ông Thanh cũng liên tục tương tác với một số chuyên gia, bác sĩ ở nước ngoài, cả Tây y và Đông y để trao đổi về bệnh tình và các hướng điều trị cho ông Thanh.

Khoa Ung bướu (BV Đà Nẵng) nơi ông Thanh đang nằm điều trị.
Khoa Ung bướu (BV Đà Nẵng) nơi ông Thanh đang nằm điều trị.

Khi được hỏi về khả năng duy trì sức khỏe của ông Thanh, GS Khải chia sẻ, hiện tại chưa thể nói trước điều gì.

"Tất cả chúng tôi vẫn đang cố gắng cầm cự và tập trung mọi trang thiết bị tốt nhất, tập trung cấp cứu cho ông Thanh. Còn hiện tại, tôi cũng chưa thể dám nói trước điều gì cả. Việc có qua Tết Nguyên đán được hay không, tôi cũng không dám nói trước...", GS Khải nói.

Trước đó, vào lúc hơn 21 giờ tối qua (12/2), đoàn chuyên gia của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng đã có mặt tham gia hội chẩn, điều trị cho ông Thanh tại khoa Ung bướu (BV Đà Nẵng).

Các bác sỹ đã tiến hành lọc máu lần 3 cho ông Thanh và theo GS Khải thông tin, một số thông số máu đã khá hơn. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất dè dặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại