Nhóm thiếu nữ giả danh bán tăm nhân đạo tại Hồ Gươm

Thế Long |

(Soha.vn) - Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thường xuất hiện một nhóm thiếu nữ dạo quanh để chèo kéo khách qua lại mua tăm ủng hộ nhân đạo.

Một nhóm thiếu nữ thường xuất hiện tại Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày cuối tuần và ngày lễ lớn lúc đông khách qua lại, chèo kéo mọi người mua tăm ủng hộ trẻ em nghèo hoặc giúp đỡ nhân đạo. Nhưng ít ai biết đó chỉ là những cô gái giả danh nhân viên của một Hợp tác xã.

chủ yếu nhằm vào các đôi nam nữ để

Nhóm thiếu nữ giả danh đi vận động khách mua tăm nhân đạo

Thanh niên này không nghi ngại, rút 50.000 ủng hộ
Thanh niên này không nghi ngại, rút 50.000 đồng ủng hộ
và
và "được ký" vào bản danh sách những người ủng hộ mua tăm nhân đạo 
có thể thanh niên này ủng hộ hơi ít, nên cô gái vẫn còn
 
Nhưng đối với người già, các cô gái này ít khi làm công việc của mình
Nhưng đối với người già, các cô gái này ít khi làm công việc của mình
Chính cô gái này cùng nam thanh niên đã bị cơ quan công an mời về để thẩm vấn
Chính cô gái này cùng 1 nam thanh niên đã bị cơ quan công an mời về để thẩm vấn
Hồ Gươm: xuất hiện nhóm nữ sinh xinh đẹp gia danh bán tăm nhân đạo
"Chúng em mua rẻ bán đắt thôi, còn cái bảng ghi danh người ủng hộ trong đó có số người em tự ghi để làm mồi"- một cô gái khai trước cơ quan công an.
họ khai trước cơ quan công an đã sử dụng Giấy giới thiệu, mua có 20.000 tại khu bến xe Hà Đông

Họ khai trước cơ quan công an đã sử dụng Giấy giới thiệu, mua có 20.000 đồng tại khu bến xe Hà Đông

Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, thì những nhóm giả danh như trên còn xuất hiện ở các địa điểm đông người như nhà ga, bệnh viện, bến xe...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm đi bán tăm dạo này thường về Thủ đô bằng xe buýt từ một huyện ngoại thành, sau đó đổ bộ xuống các địa điểm được phân công, những nhóm này chuẩn bị sẵn "bảng ghi danh những người ủng hộ" đã ghi sẵn vào đó vài tên khống và số tiền ủng hộ để "nhử" khách đi đường.

Theo một cán bộ cảnh sát trật tự cho biết: "nhóm giả danh bán tăm nhân đạo này rất hiểu biết pháp luật, cứ mỗi lần gom về phường thì chúng biết mình chỉ bị xử phạt hành chính".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại