Nhiều sinh viên nghèo được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết

Thiên Di |

(Soha.vn) - Đó là một trong những hiệu quả của chương trình hỗ trợ sinh viên tỉnh lẻ về quê ăn Tết Qúy Tỵ 2013 do Hội SV các trường ĐH tổ chức.

Chương trình “made in sinh viên”

Theo tìm hiểu thực tế, nhiều cảnh sinh viên tỉnh lẻ bị nhồi nhét, chen chúc, không mua được vé hay bị “chém” giá gấp đôi, gấp ba giá bình thường vào những ngày giáp tết, Hội sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố đã tổ chức chương trình hỗ trợ vé xe về quê cho các bạn sinh viên trong dịp Tết Qúy Tỵ.

Nhiều sinh viên tỉnh lẻ ở các trường đại học sẽ không phải chen chúc, bị nhồi nhét trên xe khách về quê.

Nhiều sinh viên tỉnh lẻ ở các trường đại học sẽ không phải chen chúc, bị nhồi nhét trên xe khách về quê.

Theo bạn Nguyễn Tiến Tân, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Bách khoa thì chương trình “Hỗ trợ vé xe về Tết cho sinh viên xuân Qúy Tỵ 2013” được Hội SV phát động từ 3 tuần trước và đã hỗ trợ được 7 xe 45 chỗ, 1 xe 35 chỗ (khoảng 350 sinh viên) chạy trên quốc lộ 1 từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh.

“Chúng mình cố gắng hỗ trợ tối đa cho sinh viên với mức giá vé rẻ nhất so với thị trường ở các bến xe và rẻ hơn 20 – 30% so với chương trình hỗ trợ các trường khác . Bởi thực tế, nhiều bạn sinh viên Bách khoa bị nhà xe, “cò” xe nâng giá đắt hơn 50 – 100% giá vé ngày thường và bị nhồi nhét trên xe dẫn đến mất cắp, mất trộm…ở trên xe buýt, bến xe, xe khách. Vì vậy, chương trình này đảm bảo an toàn và hỗ trợ các bạn ở xa về quê ăn tết vui vẻ”, Tiến Tân giải thích.

Để thực hiện chương trình ý nghĩa như thế, các bạn sinh viên trong Hội đã lập kế hoạch truyền thông treo băng rôn tuyên truyền ở ký túc xá, trên facebook và liên hệ với công ty Vận tải Hà Nội để thương lượng giá vé, sắp xếp chỗ, xe….trước đó 1 tháng.

Tiến Tân cho biêt thêm: “Năm nay số lượng hỗ trợ sinh viên tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Hơn nữa, điểm khác biệt nhất là năm nay Hội đã thực hiện chương trình miễn phí tiền vé cho các bạn sinh viên Bách khoa có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo khi đến đăng ký”.

Cũng chung một mục đích như vậy, Hội Sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã hỗ trợ 6 xe gồm 250 sinh viên về nghỉ Tết năm nay.

“Chúng em đặt xe và thỏa thuận với công ty xe khách với giá cả rẻ nhất có thể so với giá thị trường. Thực tế, giá cả biến động, sinh viên lại không có nhiều tiền nên nhiều sinh viên không thể về quê sớm so với dự định. Bản thân em cũng chứng kiến các bạn bơ phờ, dài cổ đợi xe ngoài bến xe hay chạy vạy đặt vé tàu, xe trước tháng trời…là chuyện bình thường”, Nguyễn Đức Anh (Sinh viên năm 3, khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân) – đại diện Đội SV TN chia sẻ.

Sinh viên ĐH Bách khoa đang chờ xe khách về ăn tết ngay tại cổng trường ngày 2/2 theo chương trình hỗ trợ vé tết của Hội Sinh viên ĐH Bách khoa.

Trong khi đó, Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cũng thực hiện chương trình chuẩn bị xe và hỗ trợ các bạn sinh viên chuyển đồ ra bến xe khách trước tết một tuần.

Cần nhân rộng chương trình

Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa của chính các bạn sinh viên nhằm kết nối, tương trợ lẫn nhau và là cơ hội để các bạn trẻ học hỏi, rèn luyện kỹ năng như đàm phán, quản lý tổ chức, sắp xếp….

Vì đây là chương trình “made in sinh viên” nên các bạn gặp không ít khó khăn, trục trặc như làm thế nào để tạo dựng niềm tin rồi tổ chức sắp chỗ cho hàng trăm sinh viên…về quê an toàn, đảm bảo.

“Hiện nay nhiều tổ chức lừa đảo mời gọi đặt vé trên mạng với giá rẻ xuất hiện tràn lan vì vậy điều khó khăn với đội là phải tạo dựng niềm tin, uy tín với các bạn sinh viên và để làm được điều ấy, chúng em cần làm việc chắn chắn. Khó khăn thứ 2 là việc đặt vé, đổi vé liên tục của các bạn khiến chúng em phải sắp xếp lại một cách hợp lý trong một thời gian rất ngắn”, bạn Đức Anh cho hay.

Còn bạn Phạm Vũ Hiếu (Sinh viên năm 4 khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Ngoại thương) – Chủ tịch Hội SV của trường chia sẻ, khó khăn nhất là việc giải đáp thông tin cho các sinh viên và nhiều hoạt động phát sinh xảy ra khiến các bạn chưa hài lòng. Từ hoạt động này, Hiếu cũng hứa chắc chắn năm sau sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện hiệu quả cao hơn.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng đây là hoạt động nhằm gắn kết sinh viên trong trường, nhận được sự ủng hộ nhiêt tình của các bạn.

Sinh viên hài lòng, rất may mắn vì không phải chen chúc, phải mua vé đắt đỏ từ bến xe khi về quê ăn tết Qúy Tỵ.

Sinh viên hài lòng, rất may mắn vì không phải chen chúc, phải mua vé đắt đỏ từ bến xe khi về quê ăn tết Qúy Tỵ.

Là một trong những người nhận được hỗ trợ vé tết, bạn Nguyễn Văn Tùng (Sinh viên năm 1, ĐH Bách khoa) ở Kỳ Duyên, Hà Tĩnh bộc bạch: “Nhà mình không có điều kiện nên cũng hạn chế về quê, 1 năm chỉ về 1 lần vào dịp tết. Nghe các anh chị kể, báo chí nói thì việc mua vé tàu xe rất khó khăn. Cũng may, qua bạn bè giới thiệu mình biết đến chương trình của Hội Sinh viên, mình được hỗ trợ 100% giá vé về quê. Mình thật sự vui và biết ơn vì nghe nói đặt vé tàu, xe về”

Đây là chương trình thường niên của một số trường đại học trên địa bàn mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho sinh viên tỉnh lẻ. Khi được hỏi về kế hoạch chương trình, bạn Nguyễn Đức Anh bày tỏ mong muốn: “Chúng em hy vọng sẽ càng hỗ trợ được nhiều sinh viên càng tốt và cũng mong muốn năm sau chương trình này sẽ nhân rộng ở tất cả các trường đại học, cao đẳng để đem đến cái Tết trọn vẹn, vui vẻ cho các bạn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại