Nhà xuất bản khẳng định sách Vĩnh Nguyên không dâm ô

camnhung |

Các chuyên gia và NXB đều thấy rằng cuốn sách này không đến mức độ dâm ô, trụy lạc.

Giới chuyên môn cho rằng cuốn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" không đến mức "dâm ô, đồi trụy" như nhận định của Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM. Kết luận được đưa ra trong cuộc họp chiều 8/11 tại NXB Hội Nhà Văn ở Hà Nội.

Cuộc họp được tổ chức để các nhà phê bình thảo luận về góc độ chuyên môn, qua đó giúp NXB Hội Nhà văn đưa ra phản hồi chính thức về việc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM yêu cầu tịch thu cuốn sách của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giám đốc NXB Hội Nhà văn, là người chủ trì sự kiện. Cuộc họp có sự tham gia của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN. Ông Lý Bá Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, tham dự với tư cách khách mời. Phía các chuyên gia có nhà văn Nguyễn Khắc Trường, nhà phê bình Ngô Thảo, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan.

Bìa cuốn "Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" của Nguyễn Vĩnh Nguyên.

Từ phía thực hiện cuốn sách có nhà văn Tạ Duy Anh, biên tập viên của tập truyện ngắn “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông”. Ngoài ra, còn có 4 biên tập viên của NXB Hội Nhà Văn là Nguyễn Văn Sơn, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Minh Phước và Nguyễn Ánh Ngân.

Sau cuộc họp, nhà văn Trung Trung Đỉnh thay mặt các thành viên tham dự thông báo với báo chí: “Các chuyên gia và NXB đều thấy rằng cuốn sách này không đến mức độ dâm ô, trụy lạc như lý do nêu trong quyết định xử phạt hành chính của thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM”.

Không có đại diện của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tại buổi thảo luận này. Tác giả cuốn sách là nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên cũng không có mặt. Cuộc họp được tiến hành không có sự tham gia của báo chí.

Hôm 2/11, tập truyện “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông”, xuất bản tháng 4/2011, bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM yêu cầu tịch thu toàn bộ vì cho rằng sách “truyền bá lối sống dâm ô đồi trụy, vi phạm điều 2, khoản 10 Luật xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản”. Công ty sách Phương Nam, đơn vị liên kết xuất bản, bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Sau quyết định này, chính tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, biên tập viên Tạ Duy Anh và một số nhà văn, nhà phê bình cũng lên tiếng yêu cầu có đánh giá của hội đồng chuyên môn về cuốn sách trước khi thực hiện quyết định xử lý.

Theo Pham Mi Ly

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại