Người thân chị Huyền vẫn tin máy của TS Bằng sẽ tìm được xác

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Người thân của chị Huyền cho rằng, trong quá trình tìm kiếm, chiếc máy của TS Bằng đã phát hiện nhiều điểm có thi thể chính xác trên sông Hồng...

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trong những ngày qua, có nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, việc Tiến sĩ Vũ Văn Bằng, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sử dụng máy đo bức xạ từ (BXT) trong việc tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền chỉ là "những lời quảng cáo dối trá trắng trợn", thậm chí là "lừa bịp". Không những vậy, các ý kiến này cũng cho rằng, máy bức xạ mà TS Bằng sử dụng được chế tạo bởi Anh hùng lao động Nguyễn Tử Ánh và kỹ sư Nguyễn Văn Hào thuộc Liên đoàn Địa vật lý.

"Máy không hoạt động nên không có nguyên lý. Máy quay hay không là do nghệ thuật lắc cổ tay", lời người phản bác về chiếc máy của TS Bằng. Đồng thời ý kiến này cũng nhấn mạnh, máy đo từ (magnetometer) hiện nay trên thế giới có nhiều kiểu, nhiều chủng loại và thực tế cũng chưa có máy nào tìm được xác chết...

Trước những ý kiến trên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Quang, cậu của chồng chị Huyền cho biết, ông đã biết thông tin này nhưng thực tế, trong quá trình tìm kiếm, chiếc máy của TS Bằng đã xác định được nhiều điểm có thi thể chính xác trên sông Hồng.

Ông Phạm Đức Quang và TS Vũ Văn Bằng đang trao đổi về kết quả quá trình khảo sát, tìm kiếm thi thể chị Huyền của các nhà khoa học.
Ông Phạm Đức Quang và TS Vũ Văn Bằng đang trao đổi về kết quả quá trình khảo sát, tìm kiếm thi thể chị Huyền của các nhà khoa học.

"Trong quá trình trao đổi, TS Bằng cũng có nói về việc có một số thông tin liên quan đến máy bức xạ từ thứ cấp dùng để tìm kiếm thi thể cháu tôi. Theo TS Bằng, trong quá trình cải tiến, ông có hợp đồng thuê hai ông Nguyễn Tử Ánh và Nguyễn Văn Hào lắp ráp bộ phận điện tử của máy nhưng để tránh bị ăn cắp bản quyền nên các bộ phận cảm biến, nhận biết của máy thì ông tự lắp vào sau.

Cá nhân tôi, trong quá trình đi khảo sát, tìm kiếm thì tôi thấy rằng, những điểm mà tôi được biết có thi thể người hay không có thi thể người thì máy bức xạ từ của TS Bằng đều báo chuẩn, đúng cả.

Còn thực tế, thì thi thể cháu tôi nằm ở dưới lòng chảy như vậy và lại có nhiều hài cốt khác nhau nên sẽ gây ra sự lẫn lộn, khó khăn trong việc xác định, tìm kiếm.

Với gia đình tôi thì chắc chắn vẫn sẽ nhờ TS Bằng giúp đỡ trong việc tìm kiếm, để đưa thi thể cháu tôi trở về trong thời gian tới khi có phương án tìm kiếm được đưa ra...", ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, việc TS Bằng tiến hành giúp đỡ tìm kiếm thi thể chị Huyền trong suốt thời gian vừa qua vẫn trên tinh thần tự nguyện, không đòi hỏi gì từ phía gia đình.

"Trong suốt thời gian tham gia khảo sát, tìm kiếm trước Tết, TS Bằng giúp đỡ trên tinh thần tự nguyện và rất nhiệt tình. Ông cũng không hề đòi hỏi về vấn đề vật chất hay gì cả từ phía gia đình cả", ông Quang nhấn mạnh.

Liên quan đến việc tổ chức tìm kiếm thi thể chị Huyền, ông Quang bày tỏ, hiện gia đình đang chờ phiên tòa sắp tới đây rồi mới tiếp tục đưa ra phương án tìm kiếm.

"Hiện nay, cơ quan công an đã đưa ra kết luận vụ án cũng như là tạm dừng việc tìm kiếm nên việc gia đình tiếp tục tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nếu chẳng may xảy ra sự cố thì chẳng còn biết kêu ai. Vì vậy, gia đình chúng tôi đang chờ đến phiên tòa để yêu cầu tòa tạm thời dừng và đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục tổ chức tìm kiếm cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho gia đình trong việc tổ chức tìm kiếm thi thể của cháu tôi.

Bởi lẽ, đây là bằng chứng quan trọng nhất của vụ án này, nếu không tìm được thì việc xét xử cũng không có ý nghĩa", ông Quang chia sẻ.

Liên quan đến thông tin vợ bác sỹ Tường phủ nhận việc có mặt trên ô tô đi ném xác chị Huyền, ông Quang cho hay: "Việc vợ bác sỹ Tường có mặt trên ôtô trong hành trình phi tang xác cháu tôi chúng tôi cũng đã nắm được. Còn việc phủ nhận thông tin thì chúng tôi không rõ, bởi từ khi có cáo trạng được báo chí đưa tin đến nay cũng chưa thấy chị Hằng (vợ bác sỹ Tường - PV) đến gia đình để thanh minh hay nói rõ về việc đó.

Hiện cháu Huy cũng đã đi làm trở lại để có thu nhập nuôi hai con. Chúng tôi cũng đang chờ đến phiên tòa sắp tới đây để nêu ra những ý kiến của gia đình về những chi tiết chưa thỏa đáng khi tiến hành kết luận điều tra và ra cáo trạng...".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại