Người đi đường "nhường" chỗ cho điểm trông xe tại nơi "giao thông kỳ lạ"

Xuân Phú |

Người tham gia giao thông phải đi thành 3 luồng ngược chiều nhau trong một làn đường, trong khi làn đường ngược lại được sử dụng làm điểm đỗ xe ô tô.

Sáng 2/2, người tham gia giao thông qua đường Văn Cao (đoạn gần giao cắt với đường Thụy Khuê) không khỏi lúng túng khi được lực lượng chức năng hướng dẫn đi thành 3 luồng xen kẽ nhau trong cùng một làn đường. 

Anh Nguyễn Thanh Hà (bán hàng ở ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao) cho biết:

"Vào giờ cao điểm, ngã tư này gần như tắc hoàn toàn bởi lượng người tham gia giao thông từ cả 2 đường Văn Cao và Thụy Khuê đều rất lớn, đến khi 2 luồng gặp nhau tại ngã tư này thì gần như không di chuyển được nữa".

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do đường Văn Cao có một nút "thắt cổ chai" khi người đi đường qua đoạn chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám muốn đi tiếp phải rẽ sang làn đường ngược chiều, trong khi phần đường tiếp theo hiện nay đang được sử dụng làm điểm trông giữ xe ô tô.

Điều này khiến đoạn đường Văn Cao từ chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám tới Thụy Khuê phải chịu cảnh giao thông hỗn loạn vì các phương tiện qua đây đều phải đi chung một làn đường.

Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh (Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cho biết:

"Đây là điểm giao thông "nóng" nhất trên địa bàn bởi chỉ cần một xung đột giao thông nhỏ cũng có thể gây ùn tắc cục bộ.

Hiện nay, lãnh đạo đội đã phải cắt cử 3 người có mặt tại chốt giao thông trên từ 6h tới 22h để hướng dẫn người tham gia giao thông qua đây tránh xung đột.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời nhằm giảm nhiệt cho tình trạng giao thông trên".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận lại tình trạng giao thông trên đường Văn Cao vào ngày 2/2/2015:

Đoạn đường Văn Cao đoạn gần ngã tư Thụy Khuê hiện nay đang bị rơi vào tình trạng "thắt cổ chai" do chưa giải phóng xong mặt bằng và thông đường.
Phần mặt đường đó đột nhiên bị chặn lại...
... và trở thành điểm trông giữ xe ô tô.
Người tham gia giao thông qua đoạn này được hướng dẫn đi sang làn đường ngược chiều.
Trong khi đó phía đường đang giải tỏa vẫn ngổn ngang nguyên vật liệu từ nhiều tháng nay.
Việc này khiến lực lượng CSGT phải túc trực thường xuyên để hướng dẫn người tham gia giao thông đi qua đây tránh được xung đột...
... và đồng nghĩa với nghịch cảnh như hiện nay: 3 luồng giao thông xen kẽ nhau trên cùng một làn đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại